MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dinh thự họ Vương từng được Nhà nước chi 60 tỉ đồng cho việc trùng tu, tôn tạo.

Cháu nội “vua Mèo”: “Khai thác du lịch tại dinh thự họ Vương đang có nhiều vấn đề”

Đào Bích LDO | 27/08/2018 11:15
Ngoài những lùm xùm xung quanh việc cấp sổ đỏ, ông Vương Duy Bảo - cháu nội “vua Mèo” Vương Chí Sình - còn cho rằng, việc quản lý, khai thác du lịch đối với di tích này đang có nhiều vấn đề.

Theo người đại diện gia đình họ Vương, UBND huyện Đồng Văn tiến hành việc thu tiền khách tham quan dinh thự bắt đầu từ năm 2007. Tuy nhiên, đến nay gia đình con cháu “vua Mèo” không hề được báo cáo hay hưởng lợi về nguồn kinh phí này.

“Việc thu tiền du khách tham quan dinh thự "vua Mèo" được chuyển về đâu, giao cho ai và chi vào những việc nào, chúng tôi hoàn toàn không nắm được”, ông Vương Duy Bảo khẳng định.

Cháu nội “vua Mèo” cũng cho biết, gia đình mong muốn hưởng được một phần lợi nhuận từ việc khai thác du lịch đối với dinh thự “vua Mèo”. “Hoặc ít nhất chúng tôi phải được báo cáo công khai minh bạch về vấn đề tài chính”, ông Vương Duy Bảo nhấn mạnh.

 Dinh thự "vua Mèo" là địa điểm du lịch nổi tiếng tại Hà Giang.

Về vấn đề này, trao đổi với PV Lao Động, ông Trần Đức Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang - cho biết, tiền khai thác từ dinh thự “vua Mèo” vẫn được phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn trực tiếp phụ trách hàng năm. Công tác thu – chi về tài chính đều được công khai.

Trả lời về vấn đề lợi nhuận từ việc khai thác dinh thự không được chia sẻ với người nhà họ Vương, ông Trần Đức Quý cho biết, gia đình họ Vương hiện đang có 2 người làm trong ban quản lý tòa nhà. Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang, như vậy là quyền lợi của gia đình họ Vương đã được chia sẻ một phần.

“Khu nhà Vương từng được Nhà nước cấp 6 tỉ đồng để phục vụ cho công tác trùng tu, nâng cấp. Trải qua nhiều năm tháng, công trình này cũng đã xuống cấp rất nhiều. Nếu không có sự tôn tạo, dinh thự này đã đổ sụp lâu rồi. Dòng họ Vương từng được chính quyền hỗ trợ 500 triệu đồng. Trong đó, gia đình ông Vương Duy Bảo nhận 320 triệu đồng. Điều đó cho thấy, chính quyền đã luôn quan tâm đến họ”, ông Quý nhấn mạnh.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Hà Giang, việc khai thác du lịch đối với dinh thự “vua Mèo” chưa mang lại nhiều lợi nhuận. Việc duy trì và phát triển du lịch là nhằm mang đến công ăn việc làm vì lợi ích của người dân nơi đây.

Kể cả việc cấp sổ đỏ trước đây có thể sai quy định, nhưng theo ông Trần Đức Quý, nguyên nhân chủ yếu là do “các cán bộ sơ suất chưa nghiên cứu kỹ vấn đề một cách thấu đáo”. “Ngoài ra, không có bất kỳ một mục đích cá nhân nào. Công tác trùng tu, phát triển và khai thác du lịch liên quan đến dinh thự họ Vương đều vì lợi ích của người dân”, ông Quý nói. 

Trước đó, năm 2012, Sở Tài Nguyên Môi trường tỉnh Hà Giang đã tiến hành cấp sổ đỏ dinh thự "vua Mèo" cho phòng Văn hóa Thông tin huyện Đồng Văn. Đến tháng 6.2018, gia đình ông Vương Duy Bảo (cháu nội "vua Mèo" Vương Chí Sình) mới biết thông tin này. Ông viết đơn gửi đến Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch yêu cầu làm rõ về vấn đề này.

Mới đây, UBND tỉnh Hà Giang thừa nhận, việc cấp sổ đỏ cũ đối với dinh thự "vua Mèo" là sai quy định. Đơn vị này đã tiến hành thu hồi quyết định. Tuy nhiên, đại diện lãnh đạo Hà Giang lại cho rằng, chưa nghĩ đến việc cấp sổ đỏ mới cho gia đình họ Vương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn