MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp mặt văn nghệ sĩ TPHCM

M.T LDO | 26/01/2019 15:01
Tại buổi gặp gỡ văn nghệ sĩ TPHCM, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, TP không thể thiếu nhà hát cải lương. Chính vì thế, bà mong Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân có kế sách mới để phát triển văn hóa truyền thống.

Ngày 26.1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có buổi gặp mặt văn nghệ sĩ TPHCM nhân dịp đầu năm mới.

Tại đây, các nghệ sĩ, nhà văn đã nêu những ý kiến đóng góp cho sự phát triển văn hóa nghệ thuật ở TPHCM.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm hỏi các nghệ sĩ.

NSND Kim Cương nhấn mạnh: "Thế hệ chúng tôi đã có những đóng góp cho sân khấu đầu những năm giải phóng trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Phải nói rằng những năm đó, nghệ thuật cải lương sống lại và phát triển rực rỡ. Nhưng không hiểu sao 10-20 năm trở lại đây, các rạp hát lần lượt đóng cửa hoặc... biến mất, nghệ sĩ cải lương không còn nơi  để làm nghề.

TP vừa xây nhà hát cải lương Trần Hữu Trang thì nghệ sĩ lại cho rằng nhà hát không đúng công năng để trình diễn. Chính vì thế, mong lãnh đạo TP quan tâm, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho nghệ sĩ. Điều thứ hai, là nên quan tâm đến nhà dưỡng lão nghệ sĩ, mở rộng quy mô (hiện nay chỉ đủ 20 giường) để giúp anh chị em lớn tuổi có chỗ nương tựa tuổi già".

 Nghệ sĩ Quyền Linh đóng góp ý kiến.

Diễn viên Quyền Linh cho rằng, những năm gần đây, điện ảnh Việt đã khởi sắc, có nhiều bộ phim đoạt giải ở các liên hoan quốc tế. Hơn thế, việc xã hội hóa điện ảnh đã giúp các cụm rạp có nhiều phim Việt để chiếu, thay vì lèo tèo như trước đây. Anh mong các cơ quan quản lý tạo điền kiện kiểm duyệt phim thông thoáng, nhanh chóng.

Theo nhạc sĩ Trần Long Ẩn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT TPHCM, trong năm qua, các văn nghệ sĩ đã tham gia trại sáng tác để có tác phẩm mới đề tài biên giới, hải đảo trong nhiều lĩnh vực. Liên hiệp cũng đầu tư nhiều tác phẩm sân khấu, văn học nghệ thuật...

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, TP sắp tới sẽ tiếp tục dự án về đời sống anh em nghệ sĩ, phát phiếu thăm dò hoàn cảnh của họ, để có biện pháp chăm lo đời sống kịp thời.

Thứ hai là bàn bạc với các đơn vị liên quan để hoàn chỉnh, mở rộng khu dưỡng lão nghệ sĩ. Thứ ba, nên có hội thảo về sự phát triển văn hóa nghệ thuật trong cơ chế xã hội hóa, từ đó có đề án phát triển chung. Cuối cùng, vấn đề nhà hát, bảo tàng, chính sách hỗ trợ sáng tác... cũng cần được xem xét để có chính sách phù hợp. Vấn đề nhà hát cải lương Trần Hữu Trang có thể sửa được không, nếu không thì tìm chỗ khác để xây lại.

 NSND Trà Giang trao đổi cùng Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân bày tỏ mong muốn đội ngũ văn nghệ sĩ TP luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm của mình trong việc tiếp tục bảo vệ bản sắc văn hóa dân tộc, phát triển những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, chống lại sự thâm nhập của văn hóa độc hại và  sự lai căng văn hóa.

Kết thúc buổi gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong các văn nghệ sĩ tiếp tục có nhiều tác phẩm nghệ thuật mang hơi thở của cuộc sống.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn