MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân chen chúc leo đền Hùng. Ảnh: Bích Ngọc

Chưa chính hội, đền Hùng đã chật ních khách thập phương

N.L (tổng hợp) LDO | 22/04/2018 14:27

Ngày 22.4, hàng nghìn du khách thập phương đã đổ về Lễ hội Đền Hùng dù trời nắng nóng, nhiều người phải quay đầu chờ vãn mới tiếp tục leo lên đền.

Năm 2018, Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 25.4 (tức ngày mùng 6 đến mùng 10.3 âm lịch) với nhiều hoạt động văn hóa, xã hội có quy động mô lớn. Năm nay, Ban tổ chức đã đề ra "5 không": Không ùn tắc giao thông, không để xảy ra tình trạng chặt chém, không có người ăn xin, không để xảy ra các hành vi phản cảm, không mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

Ngay sau Lễ khai hội, sáng 22.4, nhiều du khách đã có mặt tại đền Hùng từ rất sớm. Càng về trưa, lượng người kéo đến càng đông dù thời tiết nắng nóng. Rất nhiều du khách từ Long An, TPHCM... đã không quản đường xa tới đây trẩy hội. Một số người không thể chịu được cảnh chen chúc nên đã dừng lại nghỉ, đợi vãn khách mới tiếp tục leo lên khu vực đền. 

Giá cả dịch vụ khu vực quanh lễ hội không tăng nhiều. Vé gửi xe giữ ở mức xe máy 5.000 đồng/xe, ô tô 20.000 đồng/xe. 

Trong ngày 22.4, trong khuôn khổ lễ hội có nhiều hoạt động diễn ra như Hội thi Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng tại hồ công viên Văn Lang, Liên hoan Văn nghệ quần chúng, hát Xoan và dân ca Phú Thọ tại sân khấu Trung tâm lễ hội đền Hùng... Các ngày tiếp theo của lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa với quy mô lớn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn