Nhà trường không giao bài tập về nhà cho các em nhưng phụ huynh tự giao bài bắt các em phải hoàn thành, phụ huynh bắt các em phải đi học phụ đạo, đi học thêm thì chủ trương của Bộ không còn ý nghĩa nữa. Vì sao nhiều phụ huynh còn e ngại và chưa ủng hộ chủ trương đúng đắn này?
Trước hết là vì phụ huynh đã quen với nếp cũ rằng, học sinh sau thời gian học ở trường thì phải học bài ở nhà. Vì thế, khi họ thấy con mình về nhà không ngồi vào bàn học như lâu nay vốn thế mà chỉ chơi đùa thì không quen. Phụ huynh cần hiểu là, các em đi học mỗi ngày 2 buổi với tuổi các em là đã vất vả. Thậm chí, rất nhiều học sinh tiểu học ở các vùng nông thôn không có trường học bán trú, các em đi học về, loay hoay sinh hoạt buổi trưa cùng gia đình và không kịp có thời gian để nghỉ trưa thì đã phải tất bật quay lại trường. Chiều về đến nhà, các em đã mệt và rất cần nghỉ ngơi, nếu bắt các em phải hoàn thành một đống bài tập nữa thì sức các em sẽ không trụ nổi và việc học cũng không hiệu quả.
Một nguyên nhân nữa cũng không kém phần quan trọng đó là vì phụ huynh không có thời gian dành cho các con của mình. Thời gian nghỉ của các em thường là buổi tối và ngày nghỉ. Nếu không học thêm và làm bài tập ở nhà thì các em sẽ vui chơi cùng gia đình. Song, rất nhiều bậc phụ huynh đã không có thời gian dành cho con hoặc có thời gian thì họ cũng dành cho những việc khác. Nhiều người biện hộ là họ phải làm việc vì mưu sinh nên về nhà đã mệt mỏi, không muốn dành thời gian cho con. Một số ông bố thì bận nhậu nhẹt khi về đến nhà thì con đã ngủ rồi. Nhiều bậc cha mẹ hiện nay bận rộn với smart phone, với mạng xã hội, với game online… nên cũng không có thời gian vui chơi cùng con cái. Nếu con làm bài tập, học bài ở nhà hay đi học thêm thì họ sẽ yên tâm chơi với điện thoại, laptop hơn.
Đó cũng là lí do nhiều phụ huynh phàn nàn là nếu không giao bài tập ở nhà thì con họ chúi đầu vào điện thoại, laptop, với phim, game. Không lẽ, ba một góc cầm điện thoại, mẹ một góc cầm điện thoại, ông bà cũng cầm điện thoại và các con cũng một góc… cầm điện thoại. Chúng ta đều biết, thời gian bên nhau của một gia đình hiện đại là không nhiều. Suốt ngày, chúng ta theo công việc, các con thì đến trường và chỉ gần nhau trong bữa cơm tối và thời gian nghỉ ngơi. Phụ huynh hãy cố gắng sắp xếp thời gian cho công việc để dành thời gian trò chuyện, vui chơi cùng các con thậm chí có thể hướng dẫn chia sẻ việc nhà cùng với con. Đó cũng là một cách học để bồi dưỡng thêm nhiều kiến thức, biết thương yêu, chia sẻ và rèn luyện những kỹ năng sống cho trẻ.