MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Danh ca Hoài Thanh và vợ chụp ảnh cùng con trai. Ảnh: NSCC.

Cuộc sống ở tuổi U80 của danh ca Hoài Thanh và vợ là nghệ sĩ Đỗ Quyên

DI PY LDO | 04/04/2024 15:26

Vợ chồng danh ca Hoài Thanh - nghệ sĩ Đỗ Quyên vừa về Việt Nam để tham gia ra mắt chương trình Học viện Cải lương của NSND Bạch Tuyết. Hai ông bà có những chia sẻ với khán giả về cuộc sống hiện tại.

Danh ca Hoài Thanh và vợ nghệ sĩ Đỗ Quyên vừa từ Australia về nước sắp xếp thời gian đến hỗ trợ chương trình Học viện Cải lương. Con trai của 2 nghệ sĩ - ca sĩ Hoài Anh Kiệt cũng góp sức ở chương trình này.

Danh ca Hoài Thanh nói: “Vợ chồng tôi rất mừng khi nhận được lời mời từ chị Bạch Tuyết. Chúng tôi có theo dõi, khi biết thí sinh trẻ có học thức, ngoại ngữ thì rất vui mừng. Với nguồn nhân lực này, chúng tôi tin sẽ giúp xây dựng cải lương tốt hơn. Xem nhiều chương trình trước đây, tôi có biết đến em Trường Kha, ca tốt, cũng có sắc vóc, nhưng chưa biết diễn. Hy vọng qua học viện, NSND Bạch Tuyết cùng các nghệ sĩ sẽ giúp các cháu thể hiện tốt hơn, tiến bộ”.

Hơn 70 tuổi, sức khoẻ của danh ca Hoài Thanh không tốt như trước, còn nghệ sĩ Đỗ Quyên vẫn khỏe.

Điểm chung của đôi vợ chồng nghệ sĩ là tình yêu nghề vẫn luôn cháy bỏng, luôn tập luyện để duy trì giọng ca. Danh ca Hoài Thanh tâm sự, khi nhìn các bạn thí sinh trẻ trong chương trình, vừa thấy vui vì cải lương sắp có thêm một thế hệ tiếp nối, cũng bồi hồi khi nhớ lại quá khứ.

Danh ca Hoài Thanh. Ảnh: NSCC.

Hoài Thanh tâm sự: “Khi nhớ về tuổi trẻ, tôi cũng tiếc lắm. Ngày trẻ, chúng tôi chỉ biết ăn, ngủ, sân khấu. Có lẽ, cũng vì thế chúng tôi tiến bộ trong nghề rất nhanh. Gần 30 tuổi tôi mới được khán giả thương mến qua vai: Trần Vinh trong Gánh cỏ sông Hàn, Lê Minh trong Nhuỵ Kiều tướng quân… Truyền thông ngày trước không như bây giờ. Tôi chạy show rất nhiều nhưng như một chiến sĩ âm thầm”.

Nhìn về quá khứ, nghĩ ở hiện tại, Hoài Thanh cho rằng thời nào cũng có những thử thách. Hiện nay, sân khấu có những khó khăn, nghệ sĩ mong những tài năng trẻ kiên định, chăm chỉ, nỗ lực hết mình để giúp cải lương, nghệ thuật truyền thống tiếp tục phát triển.

Nghệ sĩ Đỗ Quyên cho biết, hiện bà giữ chế độ ăn uống điều độ, ngủ đủ giấc, tập thể dục, luôn giữ ấm cổ, thường hát karaoke để giữ được chất giọng.

Bà diện chiếc áo dài đã được giữ gìn hơn 20 năm qua. “Đồ đi hát tôi giữ kỹ lắm. Mỗi món đều gắn với những kỉ niệm quý giá trong đời đi hát...”, bà nói.

Nghệ sĩ Hoài Thanh sinh năm 1947, học trung học tại Trường Tân Dân, bắt đầu học ca cổ với nghệ nhân guitar Thanh Tùng. Năm 1964, ông tham gia ca tài tử tại quán Lệ Liễu - Sài Gòn (nằm trên đường Lý Thái Tổ ngày nay), từng tham gia các ban tài tử: Văn Vỹ, Út Trong, Thành Công.

Một số vai nổi tiếng của ông là: Phạm Lãi (vở Tây Thi), Trác Phùng Quân (vở Mùa thu trên Bạch Mã Sơn), Cao Nguyên Bình (vở Đêm lạnh chùa hoang)...

Nghệ sĩ Đỗ Quyên năm 7 tuổi được bố là nghệ nhân Xuân Lạc dạy ca theo nhịp đàn. Năm 1966, bà thi đậu trường Quốc gia Âm nhạc kịch nghệ Sài Gòn cùng khóa với Tài Lương (chị nghệ sĩ Tài Linh).

Năm 1970, bà về làm đào chánh đoàn cải lương Thái Dương (bà bầu Chắc). Ngoài sở trường đào thương, Đỗ Quyên còn nổi tiếng với các vai đào võ, giả trai và đào lẳng độc.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn