MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ký ức phố - sơn dầu của hoạ sĩ Trần Văn Tâm tại triển lãm. Ảnh: Tường Minh

Đà Nẵng - Quảng Nam khai mạc triển lãm tranh "Hội ngộ"

Tường Minh LDO | 29/03/2022 14:34

Đà Nẵng - Sau rất nhiều năm, giới mỹ thuật của hai địa phương Đà Nẵng - Quảng Nam mới có một cuộc triển lãm chung tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng. 

Bức tranh lớn đa phong cách

Chiều 29.3, Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng khai mạc triển lãm tranh nghệ thuật với chủ đề “Hội ngộ”, với sự tham gia của 36 họa sĩ, nhà điêu khắc, trong đó có 21 tác giả Đà Nẵng và 15 tác giả đến từ Quảng Nam.

Đây cũng là hoạt động ý nghĩa nhằm chào mừng kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng thành phố Đà Nẵng (29.3.1975 - 29.3.2022).

Cổ vật - lụa của hoạ sĩ Đoàn Văn Thuần tại triển lãm. Ảnh: Tường Minh

Với 50 tác phẩm đa dạng về chất liệu và thể loại, truyền tải nội dung ý tưởng phong phú về tình yêu quê hương, ca ngợi cái đẹp của thiên nhiên, mảnh đất, con người và các giá trị di sản văn hóa Xứ Quảng.

Triển lãm “Hội ngộ” hy vọng sẽ mang đến cho công chúng và người yêu nghệ thuật thị giác những cảm nhận thú vị về thế giới nội tâm sâu lắng của người nghệ sĩ đang sinh sống và sáng tác trên vùng đất Đà Nẵng, Quảng Nam.

Mỗi tác phẩm là một cung bậc cảm xúc, là sự tìm tòi, trải nghiệm cộng hưởng hưng phấn sáng tác và bút pháp sáng tạo riêng của mỗi tác giả.

Tất cả cùng tạo nên một bức tranh lớn đa phong cách, đa sắc màu, mang lại không khí tươi mới, giàu sức sống nhằm làm phong phú đời sống tinh thần của người dân, góp phần thu hút du khách đến với thành phố Đà Nẵng, đặc biệt sau một thời gian dài bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Một cột mốc

Lâu nay, mỹ thuật Quảng Nam - Đà Nẵng chủ yếu gặp nhau trong các triển lãm khu vực, có sự góp mặt của nhiều tỉnh, thành phố khác.

Do đó, triển lãm lần này là cột mốc để giới hội họa, điêu khắc hai địa phương giao lưu, ôn lại truyền thống, tăng cường gắn kết, trao đổi sáng tác, góp phần vào sự phát triển của nền mỹ thuật xứ Quảng.

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật thành phố cho biết, trước đây, mỹ thuật Đà Nẵng và Quảng Nam có tổ chức một đến hai triển lãm riêng cùng nhau nhưng cách đây khá lâu.

Những cuộc triển lãm đó do Hội Mỹ thuật Đà Nẵng và Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam tổ chức. Đây là lần đầu tiên triển lãm được tổ chức tại Bảo tàng Mỹ thuật Đà Nẵng.

Đà Nẵng và Quảng Nam là hai địa phương anh em, gần gũi, tương đồng trong nhiều mặt đời sống, trong đó có mỹ thuật. Tuy nhiên, do đặc thù cơ chế quản lý, Hội Mỹ thuật Đà Nẵng là hội chuyên ngành, có quyền tự quyết cũng như tổ chức các hoạt động.

Còn Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam là chi hội trực thuộc, mọi công tác đều phải trình cấp trên thông qua nên việc phối hợp thực hiện triển lãm tương đối khó khăn.

Họa sĩ Nguyễn Dũng, Chi hội trưởng Chi hội Mỹ thuật Quảng Nam đánh giá, triển lãm “Hội ngộ” là dịp tốt để họa sĩ, nhà điêu khắc của Đà Nẵng và Quảng Nam gặp gỡ, giao lưu nghệ thuật nhằm gắn kết tình cảm, trao đổi, học hỏi lẫn nhau trên mảnh đất thấm đẫm chiều dày văn hóa.

Thông qua triển lãm, giới hội họa hai địa phương tìm cho mình hướng đi trong xu thế hội nhập và phát triển, mơ ước về tương lai vùng đất 550 năm danh xưng Quảng Nam hội nhập bởi có nhiều di sản vật thể - phi vật thể..

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn