MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
''Đất lành chim đậu'' - tác phẩm của họa sĩ Hoàng Xuân Hương, chất liệu sơn mài, trưng bày tại Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô 2020. Ảnh: L.Q.V

Đa sắc ''Triển lãm Mỹ thuật Thủ đô năm 2020’’

LÊ QUANG VINH LDO | 02/10/2020 16:39
Chiều 2.10.2020, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam ở Hà Nội, ''Triển lãm Mỹ thuật thủ đô năm 2020’’ đã được khai mạc. Triển lãm giới thiệu 250 tác phẩm được tuyển chọn từ khoảng 500 tác phẩm tham dự.

''Triển lãm Mỹ thuật thủ đô năm 2020’’ là triển lãm thường niên lần thứ 51, với sự phối hợp tổ chức của Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật và Hội Mỹ thuật Hà Nội, là hoạt động chào mừng kỷ niệm 1010 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm 66 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.

Trong 250 tác phẩm tại ''Triển lãm Mỹ thuật thủ đô năm 2020’’ có 1/3 số tác phẩm được sáng tác bởi các họa sĩ trẻ và sinh viên mỹ thuật mới ra trường, nhưng chưa là hội viên Hội Mỹ thuật Hà Nội, đang nhiệt tình, say mê tham gia những hoạt động mỹ thuật của Thủ đô.

Triển lãm phong phú đề tài, không chỉ bó hẹp với bối cảnh ở Hà Nội mà còn mở rộng tới nhiều vùng miền của Tổ quốc: Phong cảnh, chân dung, lễ hội dân gian, sinh hoạt tín ngưỡng, bảo vệ môi trường, chiến đấu bảo vệ Thủ đô yêu quý… được thể hiện với đa dạng chất liệu: Sơn mài, sơn dầu, acrylic, chất liệu tổng hợp, gốm, đồng, sắt…

Trong số đó, có nhiều tác phẩm chất liệu lụa được tạo hình khá công phu. Chất liệu sơn mài được nhiều tác giả lựa chọn, thể hiện với khổ tranh lớn. Có tác phẩm vẽ bằng bút bi cũng với khổ tranh lớn, được sáng tác khá kỳ công.

Triển lãm Mỹ thuật thủ đô năm 2020 mở cửa tới hết ngày 10.10.2020, tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (số 2 Hoa Lư, quận Hai Bà Trưng - Hà Nội).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn