MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đề xuất đổi tên thành "Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ". Ảnh: Thúy Lan

Đề xuất đổi tên Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ

NHÓM PV LDO | 27/07/2024 09:23

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) vừa đề xuất điều chỉnh tên gọi thành "Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Ngày 27.7, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà Vũ Thị Tuyết Nga - Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - cho biết, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa đề xuất với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh tên gọi thành "Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Giải thích về lý do phải đề nghị điều chỉnh tên gọi, bà Nga cho rằng, chiến thắng Điện Biên Phủ là mốc lịch sử của thời đại, có sức ảnh hưởng lan tỏa tới mọi tầng lớp, lứa tuổi, thế hệ và toàn thế giới.

Giá trị của chiến thắng này không chỉ là của dân tộc Việt Nam, trở thành biểu tượng sức mạnh chiến thắng của các nước yêu chuộng hòa bình trên thế giới. Cái tên "Chiến thắng Điện Biên Phủ" đã gắn với sự kiện, địa danh được cả thế giới biết đến.

Du khách tham quan bức tranh panorama tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Văn Thành Chương

Ngoài ra, nguồn tài liệu lưu trữ viết về cuộc chiến Điện Biên Phủ năm 1954 của Việt Nam và thế giới đều gắn liền với tên gọi "Chiến thắng Điện Biên Phủ".

Bà Nga cho rằng, hằng năm, mỗi dịp kỷ niệm Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đảng, Nhà nước ban hành các văn bản, hướng dẫn tuyên truyền tầm vóc, giá trị của "Chiến thắng Điện Biên Phủ" lan tỏa sâu rộng trong nước và quốc tế, và cái tên này cũng nằm trong các tài liệu, nghị quyết, văn bản tuyên truyền quan trọng từ Trung ương đến địa phương.

“Việc đặt tên cho bảo tàng cũng phải đảm bảo tính khoa học, chính xác và gắn trực tiếp với sự kiện. Từ "lịch sử" là loại hình, muốn thể hiện vai trò, ý nghĩa của Chiến thắng Điện Biên Phủ, nhưng những nội dung đó đã được cụ thể trong chức năng, nhiệm vụ của bảo tàng” - bà Vũ Thị Tuyết Nga nhấn mạnh.

Từ những lý do đó, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã đề xuất, kiến nghị với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, trình Sở Nội vụ phê duyệt phương án điều chỉnh tên đơn vị đối với Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đồng thời, đề nghị bổ sung biên chế cho đơn vị sau khi tiếp nhận, vận hành các hạng mục thuộc dự án hiện đại hóa phòng trưng bày giới thiệu tổng thể về Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Được biết, Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ hiện lưu giữ hơn 7.000 hiện vật liên quan đến Chiến dịch Điện Biên Phủ. Đây là những hiện vật quý được sưu tầm và bảo quản trong hơn 70 năm qua.

Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ nằm giữa quần thể di tích Chiến trường Điện Biên Phủ thuộc phố 3, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Công trình Bảo tàng hiện nay được chính thức khởi công xây dựng từ tháng 10.2012 trên diện tích 22.000m2 và mở cửa đón khách vào ngày 5.5.2014 sau 19 tháng thi công. Đây là một công trình có quy mô hoành tráng và hiện đại.

Chính giữa công trình là không gian đặt bức tranh panorama "Chiến dịch Điện Biên Phủ" - một trong những bức tranh tường lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn