MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Đạo Cương – Thứ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trao Bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” cho đại diện tỉnh Kiên Giang, chính quyền địa phương và cộng đồng. Ảnh: Nguyên Anh

Đón nhận Bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia Lễ hội Nguyễn Trung Trực

NGUYÊN ANH LDO | 10/10/2023 22:15

Tối ngày 10.10, tại trung tâm sinh hoạt cộng đồng TP Rạch Giá đã diễn ra lễ khai mạc và đón nhận bằng Di sản Văn hóa phi vật thể Quốc gia “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực – thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang”. 

Tham dự chương trình có các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước và bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo nhân dân khắp nơi.

Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Thanh Nhàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội Truyền thống Kỷ niệm 155 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh - cho biết: Việc bảo tồn, gìn giữ Di sản Văn hóa phi vật thể mang ý nghĩa rất quan trọng trong quá trình phát triển của mỗi dân tộc, quốc gia.

Không chỉ lưu giữ nét đẹp văn hóa truyền thống của các thế hệ trước mà còn tạo tiền đề để các thế hệ sau phát triển và tái tạo.

Và Lễ hội truyền thống Đình thần Nguyễn Trung Trực là nét đẹp văn hóa truyền thống của người dân tỉnh Kiên Giang nói riêng và của cả khu vực Nam Bộ nói chung.

Lễ hội hằng năm còn góp phần ôn lại lịch sử, giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Các đại biểu tham dự chương trình. Ảnh: Nguyên Anh

Việc tổ chức Lễ đón nhận hướng đến thu hút đầu tư, bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với phát triển thương hiệu và tăng cường quảng bá hình ảnh, đất nước, con người TP Rạch Giá nói riêng, tỉnh Kiên Giang nói chung đến du khách trong và ngoài nước.

Quảng bá và tôn vinh những giá trị văn hóa đặc sắc của di sản văn hóa phi vật thể quốc gia nói chung; qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của các ngành, các cấp và nhân dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa phi vật thể quốc gia, góp phần gìn giữ và phát triển di sản văn hóa dân tộc.

Tại buổi lễ, ông Nông Quốc Thành - Phó Cục trưởng Cục Di sản văn hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch - đã công bố quyết định công nhận di sản.

Tiểu sử, cuộc đời sự nghiệp anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực được tái hiện bằng tiết mục sân khấu hoá. Ảnh: Nguyên Anh

Qua lễ hội nhằm tích cực bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với việc phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo tính nhân văn và đề cao vai trò chủ thể của nhân dân trong các hoạt động của Lễ hội; đồng thời đảm bảo việc quản lý, thực hiện đúng định hướng của nhà nước về hoạt động Lễ hội. Góp phần giáo dục truyền thống yêu nước chống giặc ngoại xâm trong các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Đặc biệt tuyên truyền về chủ quyền quốc gia, bảo vệ biên giới và biển đảo Việt Nam trong tình hình hiện nay.

Dịp này, các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể “Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực - thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang” cũng đã được Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang tặng bằng khen.

Lễ hội năm nay diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 10 - 12.10.2023 (nhằm ngày 26 - 28.8 âm lịch). Ngoài phần lễ theo nghi thức truyền thống thì phần hội năm nay sẽ có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao do tỉnh tổ chức.

Trong lịch sử chống ngoại xâm, Nguyễn Trung Trực là một trong những vị anh hùng yêu nước tiêu biểu. Ông là thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX, là niềm cảm phục và tự hào của người dân Nam Bộ.

Kiên Giang là nơi ông gắn bó và lập nên nhiều chiến công oanh liệt. Tưởng nhớ công ơn của ông, hàng năm, tỉnh Kiên Giang tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh. Đây là một trong những lễ hội lớn của tỉnh Kiên Giang và của cả khu vực Nam Bộ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn