MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đông đảo du khách đến chùa Hương ngày khai hội Xuân Quý Mão 2023

Hương Mai LDO | 27/01/2023 12:17

Sáng 27.1 (mùng 6 Tết), lễ hội chùa Hương chính thức khai hội với chủ đề "Lễ hội chùa Hương an toàn, văn minh, thân thiện".  

Lễ hội chùa Hương (xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) chính thức khai hội với chương trình biểu diễn của các đội rồng và đội trống. Sau các phát biểu và nghi thức khai mạc, vị trụ trì chùa Hương - Thượng Toạ Thích Minh Hiền đã đánh trống khai hội và dâng hương cầu nguyện quốc thái dân an.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng khách đổ về chùa Hương khá đông đúc. Mặc dù hôm nay là ngày khai xuân đầu năm, nhiều người phải đi làm ngày đầu năm và thời tiết lạnh giá nhưng dòng người vẫn liên tiếp nối nhau về chùa Hương trẩy hội.

Càng về trưa, lượng khách càng đông. Tuy nhiên, không xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy. Công tác an ninh, bảo vệ tại Lễ hội được thực hiện nghiêm túc nhằm đảm bảo an toàn cho du khách.

Càng về trưa, lượng khách đổ về chùa Hương càng đông đúc. Ảnh: Hương Mai

Là người lái đò trên suối Yến 40 năm, bà Nguyễn Thị Hiền (65 tuổi, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức) cho biết, do ảnh hưởng của dịch nên mấy năm trước, chùa Hương không tổ chức phần hội, chỉ đón khách. Năm nay, chùa Hương tổ chức khai hội, người dân và du khách háo hức kéo nhau về dự, lượng khách đi đò cũng đông đúc hơn.

Người dân thắp hương lễ Phật tại sân chùa Thiên Trù. Ảnh: Hương Mai

Ông Trần Văn Minh (55 tuổi, Nam Định) có mặt tại chùa Hương từ tờ mờ sáng với tâm thế háo hức, phấn khởi. Chia sẻ với Lao Động, ông Minh cho biết: "Mấy năm trước, chùa Hương chỉ tổ chức cầm chừng, năm nay tổ chức lễ khai hội, có nhiều tiết mục văn nghệ phục vụ bà con, là du khách từ phương xa đến, tôi cảm thấy phấn khởi và vui mừng".

Các tiết mục nghệ thuật tại lễ khai hội. Ảnh: Hương Mai

Ông Nguyễn Bá Hiển, Trưởng Ban Quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn (chùa Hương) cho biết, điểm nổi bật của lễ hội chùa Hương năm 2023 là Ban tổ chức đổi mới hình thức bán vé tham quan và dịch vụ thuyền, đò từ hình thức truyền thống sang mô hình vé điện tử sang mô hình vé điện tử, sắp xếp lại các điểm bán vé, đảm bảo phù hợp, thông thoáng tạo điều kiện thuận lợi cho du khách về tham quan, trẩy hội.

Bên cạnh đó, ban tổ chức vận hành thí điểm mô hình chạy xe điện tại các điểm, bến bãi xe để phục vụ du khách được thuận tiện, văn minh. Ban tổ chức cũng đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền, quảng bá về lễ hội chùa Hương là văn minh, an toàn và thân thiện.

Ban tổ chức cũng bố trí 3 bãi đỗ xe chính cho du khách đến lễ hội gồm: Bãi xe Hội Xá cách bến đò Suối Yến 3km, bến xe Hương Sơn cách bến đò 2km và bến xe Đường số 1 cách bến đò khoảng 800m.

Du khách về dự khai hội chùa Hương ghi nhận sáng 27.1. Ảnh: Mai Hương  

Trước đó, khi có phản ánh ngày mùng 1 Tết các chủ đò tự định giá chở du khách tại khu vực Suối Yến cao hơn giá vé các ngày bình thường, Thanh tra Sở Du lịch Hà Nội đã liên hệ và yêu cầu Ban quản lý chùa Hương kiểm tra, dừng ngay các hoạt động thu phí cao hơn giá niêm yết của các chủ đò.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn