MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hãng phim của đạo diễn Charlie Nguyễn kiện công ty của Đức Thịnh - Thanh Thúy đòi bồi thường 5,9 tỉ đồng từ việc thua lỗ phim hợp tác chung. Ảnh: Đoàn phim cung cấp.

Động thái của Đức Thịnh và Charlie Nguyễn sau khi kiện nhau vì 5,9 tỉ

ĐÔNG DU LDO | 24/11/2022 10:08

Cả phía Thanh Thúy - Đức Thịnh và Charlie Nguyễn đều cho biết họ đang làm việc với luật sư để giải quyết vụ kiện 5,9 tỉ đồng từ việc thua lỗ phim "Người cần quên phải nhớ".

Bộ phim "Người cần quên phải nhớ" giữa Công ty cổ phần Hãng phim Chánh Phương (do đạo diễn Charlie Nguyễn và ông Jimmy Nghiêm Phạm) đồng sở hữu hợp tác Công ty TNHH TP Entertainment của đạo diễn Đức Thịnh - Thanh Thúy thua lỗ 23 tỉ đồng.

Chiều 23.11, ông Jimmy Nghiêm Phạm cho biết Tòa án Nhân dân Quận 1 (TP.HCM) đã thụ lý vụ kiện giữa Công ty cổ phần Hãng phim Chánh Phương với Công ty TNHH TP Entertainment về việc tranh chấp hợp đồng vay vốn.

Theo nội dung văn bản thụ lý, hãng phim Chánh Phương yêu cầu công ty TP Entertainment thanh toán số tiền hơn 5,9 tỉ đồng. Trong đó, tiền góp vốn còn lại là hơn 4,4 tỉ đồng, tiền lãi vay phát sinh là hơn 585 triệu đồng và chi phí P&A hơn 840 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên Lao Động vào sáng 24.11, đạo diễn Charlie Nguyễn của Hãng phim Chánh Phương cho biết: "Hiện tại, chúng tôi đang nhờ luật sư vào cuộc để giải quyết vụ kiện này".

Khi phóng viên hỏi thêm về diễn biến mới của thông tin vụ kiện, đạo diễn Charlie Nguyễn nói thêm: "Chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm thông tin mới từ luật sư được ủy quyền. Khi nào có thêm thông tin mới, chúng tôi mới biết và cập nhật".

Khi phóng viên đặt vấn đề qua việc bộ phim "Người cần quên phải nhớ" lỗ nặng, phía công ty Chánh Phương rút kinh nghiệm gì trong việc hợp tác trong phim ảnh, nam đạo diễn Charlie Nguyễn chưa đưa ra câu trả lời cho việc này.

Trong khi đó, khi phóng viên liên hệ với phía của đạo diễn Thanh Thúy và Đức Thịnh vào sáng 24.11, diễn viên Thanh Thúy chia sẻ: "Hiện tại, chúng tôi chưa thể đưa ra bất kỳ thông tin thêm nào về vụ kiện này. Chúng tôi vẫn đang chờ luật sư giải quyết".

Riêng đạo diễn Đức Thịnh, anh nói đã ủy quyền phía luật sư để giải quyết vụ kiện và cũng đang chờ thêm thông tin.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn