MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Điệp Sơn thu hút du khách bởi đây là một dãy núi bao gồm 3 hòn đảo nhỏ Hòn Bịp - Hòn Giữa - Hòn Đuốc nằm trong vùng biển vịnh Vân Phong. Ảnh: PN

Du lịch bền vững gắn chặt bảo vệ thiên nhiên

Hữu Long - Phương Nhiên  LDO | 23/04/2022 06:46

Nắm bắt xu hướng du lịch gắn với các hoạt động bảo vệ môi trường, gần gũi với thiên nhiên, hiện, một số địa phương như Nha Trang, Đà Lạt bắt đầu chú trọng hơn đến việc xây dựng hình ảnh, bảo vệ môi trường gắn với phát triển du lịch…

Du lịch hướng về thiên nhiên

Trước tình cảnh du lịch phát triển theo hình thức tự phát, lẻ tẻ, theo trào lưu mà nhiều người hay gọi “du lịch ăn xổi, mì ăn liền”, ngành du lịch Lâm Đồng đã xây dựng nhiều kế hoạch phát triển bền vững, thay đổi để hấp dẫn đối với du khách. Một trong nhưng xu hướng ngành du lịch Lâm Đồng đang hướng đến chính là việc phát triển nhiều mô hình du lịch canh nông (trải nghiệm cuộc sống nông dân, nông thôn) các bãi dã ngoại - cắm trại, trekking… gần gũi với thiên nhiên.

Câu chuyện cụ thể tại Midori Coffee and Farmstay nằm ở 235 đường Mê Linh, Lâm Hà, Lâm Đồng đã hoạt động được 4 năm nay là một ví dụ điển hình. Du khách đến đây không chỉ được tận hưởng không khí trong lành, yên bình của vùng nông thôn. Họ còn được trải nghiệm cuộc sống như một người nông dân địa phương. Hằng ngày, họ sẽ cùng chủ nhà tham gia các công việc đồng áng như hái rau, chăn nuôi gà, chăm sóc vườn cà phê, chế biến món ăn từ chính nông sản vừa thu hái được...

Anh Bùi Tuấn (chủ farmstay) cho biết, mặc dù dịch COVID-19 làm ảnh hưởng ít nhiều đến hoạt động của nông trại nhưng đây cũng là dịp để anh nhận thấy du khách đang có xu hướng tìm đến những vùng ngoại ô, tránh nơi tập trung đông người. Vậy nên, nông trại hiện đang được nâng cấp hạ tầng, xây dựng thêm phòng nghỉ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của du khách.

Chị Lê Phương - du khách đến từ TPHCM chia sẻ, sau dịch nên gia đình chị rất ngại những nơi đông người. Qua tìm hiểu trên mạng chị biết đến farmstay này và ở được 2 ngày. Chị Phương cảm nhận việc lựa chọn farmstay để du lịch là một trải nghiệm tuyệt vời để gia đình chị có một cuộc sống gần gũi với thiên nhiên, dạy con những kiến thức thực tế về cây cỏ, con vật.

Tương tự tại Khánh Hòa, nhiều du khách sau dịch cũng muốn trải nghiệm cảm giác được hòa mình với thiên nhiên, tránh xa những nơi ồn ào, náo nhiệt. Anh Trịnh Minh Đại Anh - chủ khu điểm tham quan du lịch đảo Điệp Sơn (huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà) cho biết, từ thời điểm đầu năm đến nay lượng du khách đến vào đảo nghỉ dưỡng rất đông. Phần lớn mọi người đi theo đoàn, gia đình hoặc cặp đôi. Đến với đảo Điệp Sơn, mọi người được hòa mình với thiên nhiên, được trực tiếp khám phá những vẻ đẹp hoang sơ trên đảo, được đánh bắt hải sản về đêm…

“Quá trình làm du lịch, chúng tôi luôn ý thức cao về việc bảo vệ môi trường, giữ nguyên vẻ đẹp hoang sơ của đảo Điệp Sơn. Chúng tôi xác định phát triển du lịch bền vững phải dự trên cơ sở bảo tồn nguyên vẹn tự nhiên” - anh Trịnh Minh Đại Anh tâm sự.

Phát triển du lịch vừa thích ứng an toàn với dịch

Trong tháng 3 vừa qua, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch đảm bảo an toàn, hiệu quả trong điều kiện bình thường mới trên địa bàn tỉnh. Khánh Hòa đã mở cửa lại hoạt động du lịch quốc tế và nội địa trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15.3 thông qua đường hàng không, đường bộ, đường sắt, đường biển đảm bảo an toàn, phù hợp với các quy định phòng, chống dịch COVID-19 đối với khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, khách du lịch ra nước ngoài và khách du lịch nội địa.

Hiện tại Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đang tổ chức các chiến dịch xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch trong và ngoài nước; chủ động phối hợp, liên kết giữa các địa phương, doanh nghiệp về phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch phù hợp với nhu cầu của du khách. UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao Hiệp hội Du lịch Nha Trang - Khánh Hòa vận động các doanh nghiệp du lịch chuẩn bị điều kiện sẵn sàng đón khách du lịch trong trạng thái bình thường mới, đảm bảo an toàn, hiệu quả, đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp du lịch phục hồi hoạt động kinh doanh; vận động hội viên tham gia các chương trình, giới thiệu các sản phẩm du lịch, gói sản phẩm khuyến mãi năm 2022...

Trong khi đó, tại Lâm Đồng, việc địa phương đẩy mạnh truyền thông các điểm du lịch ngoại ô, du lịch nông thôn, cắm trại - dã ngoại đã có ý nghĩa quan trọng trong giải pháp kéo giãn mật độ du khách tập trung tại cùng 1 địa điểm, giảm tải cho trung tâm thành phố Đà Lạt những ngày nghỉ lễ.

Theo ông Nguyễn Viết Vân - Giám đốc Sở VHTTDL tỉnh Lâm Đồng, hiện nay, ngoài các chương trình tham quan truyền thống tại các khu, điểm du lịch, điểm tham quan trên địa bàn thành phố Đà Lạt đã hình thành nên các tuyến du lịch ngoại thành thành phố Đà Lạt như tuyến du lịch trung tâm thành phố Đà Lạt - Làng hoa Vạn Thành - Tà Nung (Lâm Hà); tuyến du lịch trung tâm thành phố Đà Lạt - Lạc Dương;  tuyến du lịch Trung tâm thành phố Đà Lạt - đèo Mimosa - Cầu Đất…

Ông Nguyễn Viết Vân cho biết, các tuyến du lịch này đã và đang được các công ty lữ hành trong và ngoài tỉnh quảng bá xúc tiến và đưa vào chương trình tham quan phục vụ du khách khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng. Bước đầu các chương trình tham quan này đã thu hút được sự tham gia và trải nghiệm của đông đảo du khách khi đến Đà Lạt - Lâm Đồng, góp phần kéo giãn mật độ du khách tập trung tại cùng 1 địa điểm, thời điểm… nhằm giảm tải cho trung tâm thành phố.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn