MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tác phẩm của nghệ sĩ Aung Myat Hatay (Myanmar), thể loại ''sắp đặt địa hình''. Ảnh: L.Q.V

Giúp công chúng đến với nghệ thuật đương đại

LÊ QUANG VINH LDO | 24/11/2019 16:40
Trong khuôn khổ ''Tháng Thực hành nghệ thuật phiên bản 2019’’ (MAP 2019) do Heritage Space tổ chức, triển lãm ''Bên kia sự hủy diệt’’ đã được khai mạc ở tối 23.11.2019 tại VICAS artstudio (Viện Văn hóa Nghệ thuật quốc gia Việt Nam - 32 Hào Nam, Hà Nội). Đây là một sự giao thoa nghệ thuật quốc tế đầy lý thú.

MAP là dự án trao đổi và phát triển nghệ thuật đương đại quốc tế được tổ chức hằng năm, do Heritage Space khởi xướng từ năm 2015. Với chủ đề ''Bên kia sự hủy diệt’’, MAP 2019 nhằm gợi mở cho các nghệ sĩ những cảm hứng để khởi sinh chất vấn.

''Bên kia sự hủy diệt’’ giới thiệu nhiều loại hình biểu đạt: Video, ảnh, trình diễn, hội họa, sắp đặt và ý niệm - được thu lượm từ nhiều cuộc khảo sát thực địa của 15 nghệ sĩ, bao gồm: Aung Myat Htay (Myanmar), Aya Momose và Fuyuka Shindo (Nhật Bản), Minja Gu và Yeo InYoung Yeo (Hàn Quốc), Till Ansgar Baumhauer (Đức), Quỳnh Đông (Thụy Sĩ, gốc Việt) và Đặng Hồng Anh, Nguyễn Linh Chi, Lê Đình Chung, Nguyễn Hữu Hải Duy, Hà Đào, Dương Nguyên Hoài Nam, Huệ Nguyễn, Lê Quỳnh Trang (Việt Nam).

Các chương trình trao đổi sáng tạo trong khuôn khổ MAP 2019 đã được tiến hành từ ngày 8.10 - 22.11 và triển lãm của dự án tổ chức từ ngày 23.11 - 8.12. Trong số 6 chuyên gia quốc tế (giám tuyển, giám đốc nghệ thuật, nhà nghiên cứu và thực hành về nghệ thuật đương đại) hỗ trợ tổ chức MAP 2019 có họa sĩ Trần Trọng Vũ (hiện sống và làm việc tại Pháp).

MAP 2019 nhằm kiến tạo các cơ hội tương tác và tiếp xúc giữa các nghệ sĩ ở nhiều quốc gia, giữa nghệ sĩ và công chúng, đồng thời nâng cao ý thức và trải nghiệm của công chúng ở Việt Nam với nghệ thuật đương đại, qua đó nhằm xóa bỏ khoảng cách của nghệ thuật với cộng đồng xã hội.

MAP 2019 được thực hiện với sự tài trợ của Dự án Không gian Văn hóa và Sáng tạo Việt Nam - do Liên minh Châu Âu và Hội đồng Anh đồng tài trợ, cùng sự hỗ trợ từ Quỹ Hàn Quốc, Viện Goethe Hà Nội, Tập đoàn TID và nhiều không gian văn hóa khác tại Hà Nội.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn