MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Cách chọn hoa đi tảo mộ.

Gợi ý cách chọn hoa đi tảo mộ để tránh phạm cấm kỵ tâm linh

Hoàng Thị Hoàn LDO | 02/02/2019 11:55
Tảo mộ dịp Tết là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt. Khi đi tảo mộ, việc lựa chọn hoa để thắp hương cũng đóng vai trò quan trọng bởi nó thể hiện được sự thành kính, nhớ thương của người còn sống với những người đã khuất.

Trong những ngày gần Tết tháng Chạp, người dân Việt Nam thường có tục lệ đi tảo mộ. Việc làm này để thể hiện lòng biết ơn, sự hiếu nghĩa của con cháu đối với những người đã khuất. Đồng thời, cũng là dịp để con cháu đến thắp hương “mời gọi” các cụ về ăn Tết cùng với gia đình.

Khi đi tảo mộ, bên cạnh việc sửa sang, dọn dẹp xung quanh phần mộ, người ta còn đem theo lễ vật, hương, hoa để thắp hương. Việc chọn hoa nào để thắp hương trong những ngày này có ý nghĩa quan trọng.

Thông thường, khi đi tảo mộ, người ta thường chọn những loài hoa có màu trắng và có mùi hương thơm nhẹ nhàng như: hoa cúc trắng, hoa bách hợp trắng, hoa hồng trắng, hoa dành dành… Các loài hoa này đều có màu trắng thuần khiết, mộc mạc biểu hiện cho sự tôn kính, hi vọng người đã mất có được sự thoát tục.

Hoa bách hợp.

Không những thế, màu trắng của các loài hoa có ý nghĩa thể hiện sự tiếc thương, nhớ nhung của trần thế với những người đã khuất. Vì thế, các loài hoa màu trắng luôn là sự lựa chọn hàng đầu trong những dịp tảo mộ.

Ngoài ra, khi đi tảo mộ nhiều người còn lựa chọn những loài hoa giản dị nhưng kiên cường như: hoa lay ơn, hoa hương thảo, hoa loa kèn. Một số người cũng thích chọn những loài cây bình dị và có sức sống mãnh liệt như cây hương thảo, cây sống đời… để mang ý nghĩa người ra đi sẽ sống mãi trong tim người ở lại.

Hoa cúc trắng.

Hoa màu vàng, phổ biến nhất là hoa cúc vàng, cúc đại đóa cũng thể hiện sự đau buồn và nhớ nhung, bạn cũng có thể chọn để dâng lên.

Nếu người đã mất ra đi lúc tuổi đã cao thì bạn có thể chọn nhiều hoa có màu đỏ, hồng – tông màu này sẽ thể hiện tình cảm nhớ nhung nồng ấm của con cháu.

Nếu người đã mất ra đi lúc còn trẻ thì còn thể chọn nhiều loại hoa màu trắng vàng, đặc biệt với người mất lúc chưa lập gia đình thì nên chọn loại hoa trắng như tưởng nhớ tới sự trong trắng, trinh bạch của họ.

Hoa cúc vàng.

Nếu người đã mất lúc còn sống thường hay thích một loại hoa nào đó thì cũng hoàn toàn có thể chọn loại hoa đó để dâng lên.

Cần lưu ý: Với những loại hoa có hương thơm quá nồng, màu sắc qua sặc sỡ thì tốt nhất là không nên dâng lên để tránh việc người khác nghĩ rằng bạn thiếu tôn trọng người đã khuất.

Hiện nay, việc chọn hoa đi tảo mộ đã có phần thoáng hơn. Người ta không còn cứng nhắc trong việc phải chọn hoa này, hoa kia mà thay vào đó là chọn hoa tùy thuộc vào lứa tuổi hay sở thích của người đã khuất. Tuy nhiên, cũng phải cân nhắc khi chọn hoa. Chọn những loài hoa có màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, không nên chọn hoa có màu sắc lòe loẹt, sặc sỡ  để phù hợp với không gian yên tĩnh nơi nghĩa trang.

Hoa hồng trắng.

Chọn hoa đi tảo mộ có ý nghĩa quan trọng bởi nó thể hiện tấm lòng thành kính, sự nhớ thương đối với người đã khuất. Vì thế, khi đi tảo mộ phải chọn những loài hoa phù hợp, tránh gây phản cảm, đi ngược lại với thuần phong mỹ tục.

Những loài hoa có màu trắng thanh khiết, mộc mạc, màu tím nhẹ nhàng hay màu vàng của hoa cúc được xem là những loài hoa phù hợp nhất. Đặc biệt, chọn hoa không cần quá cầu kỳ, quan trọng nhất vẫn là tấm lòng chân thành của người sống với người đã khuất.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn