MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm BTDTCĐ Huế - tiếp nhận mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình từ đại Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine. Ảnh: Trung tâm BTDTCĐ Huế cung cấp

Hai cổ vật mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế

Tường Minh LDO | 09/04/2022 23:09
Huế - Hai cổ vật Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình đã trở về Cố đô Huế. Và lễ tiếp nhận hai cổ vật này sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới đây.

Sẽ tiếp nhận vào ngày 17.4

Hai cổ vật gây xôn xao dư luận là mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình, do Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đấu giá thành công trong phiên đấu giá ở Tây Ban Nha hồi tháng 10.2021 để hiến tặng cho Thừa Thiên Huế đã có mặt tại Huế chiều 9.4.

Mũ quan triều Nguyễn đã trở về với Cố đô Huế. Ảnh: Tường Minh

Trao đổi với phóng viên Lao Động, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế - cho biết: Sau khi 2 món cổ vật trên được đưa về Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế đã tổ chức lễ tiếp đón trang trọng. Sau đó, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế đã thành lập hội đồng bao gồm các nhà nghiên cứu, nhà sưu tập cổ vật... để thẩm định lại chất lượng của 2 món cổ vật trên.

Theo ông Trung, hội đồng đã xác định hai cổ vật gồm mũ quan triều Nguyễn hàm chánh nhất phẩm và áo Nhật Bình đúng là cổ vật thuộc triều Nguyễn.

Hai cổ vật này được Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế bàn giao cho Bảo tàng Cổ vật cung đình bảo quản, lưu giữ dưới sự canh gác cẩn mật của lực lượng an ninh.

Cũng theo ông Hoàng Việt Trung, lễ tiếp nhận hai món cổ vật này cũng như công bố, giới thiệu rộng rãi với công chúng sẽ diễn ra vào ngày 17.4 tới.

Quà tặng cho Thừa Thiên Huế

Như Lao Động đã thông tin, ngày 1.4, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế - đã ký văn bản gửi Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine, Sở Văn hoá và Thể thao tỉnh Thừa Thiên Huế và Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế liên quan đến việc đề nghị hiến tặng di vật, cổ vật triều Nguyễn nhằm mục đích trưng bày của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine.

Áo Nhật Bình triều Nguyễn đã trở về Cố đô Huế sau nhiều năm lưu lạc ở nước ngoài. Ảnh: Tường Minh

Theo đó, Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đánh giá cao Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn đang lưu lạc ở nước ngoài là mũ quan Triều Nguyễn và áo Nhật Bình để đưa về nước nhằm mục đích bảo quản, lưu giữ, trưng bày giới thiệu đến công chúng, góp phần phát huy giá trị di sản văn hóa của dân tộc.

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đồng ý chủ trương tiếp nhận hai cổ vật gồm: Mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình do Tập đoàn Sunshine đấu giá thành công ở Tây Ban Nha hiến tặng cho tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, ngày 31.3, ông Đỗ Văn Trường - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine - đã có văn bản gửi Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế “đề nghị hiến tặng cổ vật nhằm mục đích trưng bày”.

Theo văn bản này, trong tháng 10.2021, công ty này đã đấu giá thành công hai cổ vật triều Nguyễn gồm mũ quan triều Nguyễn (chế tác khoảng cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20 với giá 650.000 Euro chưa tính thuế và phí) và áo Nhật Bình (chất liệu lụa thêu, chế tác trong khoảng thế kỷ 19 với giá 160.000 Euro chưa tính thuế và phí). 

Nhận thấy đây là những cổ vật nhận được sự quan tâm đặc biệt từ dư luận xã hội, có giá trị lớn về văn hoá - lịch sử, đồng thời được các chuyên gia về di vật, cổ vật triều Nguyễn đánh giá cao, Tập đoàn Sunshine mong muốn hồi hương và trao tặng hai cổ vật trên tới Uỷ ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế với mục đích bảo quản, lưu giữ và trưng bày.

Qua đó, Tập đoàn Tập đoàn Sunshine mong muốn tạo ra những tác động tích cực về văn hoá - lịch sử; đóng góp một phần vào sự phát triển toàn diện cả về kinh tế - xã hội của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo ước tính của giới buôn bán cổ vật, ngoài tiền đấu giá, cộng thêm thuế và phí, hai món cổ vật này nếu về đến Việt Nam, người đấu giá sẽ "mất" khoảng 35 tỉ đồng Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn