MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người dân đội mưa dự lễ khai hội tại chùa Hương. Ảnh: Thùy Trang

Hàng nghìn người đội mưa đổ về khai hội chùa Hương sáng mùng 6 Tết

Thùy Trang LDO | 15/02/2024 10:11

Lễ hội chùa Hương 2024 chính thức khai hội sáng nay, 15.2, tức mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn.

Lễ hội chùa Hương năm 2024 diễn ra từ ngày 11.2 đến hết ngày 1.5 (từ Mùng 2 tháng Giêng đến hết ngày 23 tháng 3 năm Giáp Thìn).

Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, từ 5h sáng, hàng nghìn người dân đã có mặt tại chùa Hương để di chuyển đến các khu vực hành lễ bằng thuyền, đò.

Du khách đổ về chùa Hương từ tờ mờ sáng. Ảnh: Thuỳ Trang

Trao đổi với Lao Động, ông Nguyễn Bá Hiển - Trưởng Ban Quản lý Khu Di tích thắng cảnh Hương Sơn cho biết: "Số lượng người đến trẩy hội chùa Hương vào mùng 5 Âm lịch là hơn 4 vạn người. Vào ngày khai hội, số lượng có thể giảm, dự kiến khoảng 3-4 vạn người. Bởi lẽ, mùng 6 là ngày công nhân, viên chức, người lao động đi làm trở lại. Họ đã tranh thủ đi trẩy hội vào những ngày trước đó".

Năm nay, huyện Mỹ Đức thành lập Hợp tác xã Dịch vụ Du lịch chùa Hương vận chuyển thuyền, đò phục vụ du khách tham quan lễ Phật đảm bảo an toàn, văn minh, lịch sự.

Hiện có 3.800 - 4.500 thuyền đò đủ tiêu chuẩn phục vụ khách như: Lắp đủ ghế, có áo phao, wifi, ô che…

Người dân hành hương, sắp lễ cầu nguyện đầu năm. Ảnh: Thùy Trang

Chị Thu Thảo (45 tuổi, Nam Định) chia sẻ, chị và đoàn đã có mặt từ 6h sáng để thắp hương, chờ khai hội. "Năm nào tôi cũng đi lễ đầu năm. Năm nay, trải nghiệm hành lễ ở chùa Hương đã được cải thiện nhiều, di chuyển nhanh gọn, không còn "cò mồi", các khu vực sạch sẽ".

Từ 7h sáng, trời mưa. Dù vậy, dòng người đổ về các điểm hành lễ ở chùa Hương vẫn nối dài. Trước đó, du khách theo dõi những màn múa lân, múa rồng, dâng hương ở chùa Thiên Trù.

Thời tiết ngày khai hội chùa Hương se lạnh, có mưa nhẹ. Ảnh: Thùy Trang

Để tránh tình trạng ách tắc, quá tải trong những ngày đầu diễn ra Lễ hội, Ban Quản lý Khu Di tích và Thắng cảnh Hương Sơn thay vé giấy bằng vé điện tử; nâng cao chất lượng quản lý xuồng đò, sắp xếp hàng quán, phân luồng giao thông, bốn bến xe có sức chứa 5.000 khách; nếu quá tải thì có những nơi tập trung, không để hiện tượng đỗ xe bừa bãi.

Từ năm 2023, Lễ hội chùa Hương đã chuyển đổi hình thức bán vé tham quan truyền thống sang mô hình vé điện tử, in vé hóa đơn điện tử và lắp đặt hệ thống kiểm soát vé qua mã vạch QR-Code.

Để tạo điều kiện cho nhân dân du Xuân, trẩy hội thêm ý nghĩa, huyện Mỹ Đức đã triển khai banner mã QR, lắp đặt wifi… phục vụ du khách có nhu cầu tìm hiểu về lịch sử văn hóa di tích, Lễ hội Chùa Hương.

Cổng soát vé điện tử đi vào hoạt động, phục vụ người dân ở nhiều lứa tuổi. Ảnh: Thùy Trang

Lễ hội chùa Hương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa quan trọng trong đời sống tinh thần của người dân.

Theo Ban quản lý Khu di tích thắng cảnh Hương Sơn ước tính năm nay số lượng người dân đến chùa Hương vào dịp tết Giáp Thìn tăng mạnh, hơn 20% so với năm Quý Mão.

Quang cảnh chùa Hương ngày khai hội. Ảnh: Thùy Trang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn