MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hoa cúc xanh trên đầm lầy của Lưu Quang Vũ: Đổi mới nhưng vẫn giữ "cái hồn"

HOÀI ANH LDO | 08/08/2019 17:17

Nguyễn Sĩ Tiến - người thổi hơi thở hiện đại vào “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” đã có những chia sẻ về nét chấm phá đổi mới nhằm thu hút khán giả đến gần hơn với kịch Lưu Quang Vũ.

Tháng 8.2019, Nhà hát Tuổi trẻ sẽ tổ chức chuỗi hoạt động tưởng nhớ và vinh danh nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ với các vở kịch đặc sắc như: Ai là thủ phạm, Hoa cúc xanh trên đầm lầy, Tin ở hoa hồng.

Vở kịch Hoa cúc xanh trên đầm lầy. Ảnh: NVCC

Là một tác phẩm kinh điển đi trước thời đại, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy” có những yếu tố khoa học viễn tưởng như: phát minh ra loại robot giống hệt con người, hành trình trốn chạy của các robot,...

Hoa cúc xanh gắn với giai thoại dân gian: "Ai tìm được bông hoa cúc xanh mọc trong đầm lầy sẽ đạt được ước nguyện hạnh phúc".

Vở kịch đặt ra vấn đề: Đâu là hạnh phúc đích thực mà con người hướng đến? Nhưng cũng chính trong đó, vở kịch đưa ra lời giải đáp: Hạnh phúc của người trẻ yêu nhau thuận theo cách yêu của họ, hoàn toàn có thể có thực, đẹp đẽ, trong sáng, lại hoàn toàn có thể là ảo tưởng điên rồ và phi lý.

Thu Quỳnh tham gia vở “Hoa cúc xanh trên đầm lầy“. Ảnh: NVCC

Là người chèo lái "Hoa cúc xanh trên đầm lầy", đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến cho biết anh đã phải “thổi một luồng gió mới” để vở kịch được sáng tác cách đây 30 năm được đến gần hơn với khán giả ngày nay. Tuy nhiên, anh vẫn luôn gìn giữ giá trị cốt lõi mà nhà viết kịch Lưu Quang Vũ muốn gửi gắm.

“Quan điểm trong thời kì bao cấp đã không còn phù hợp với ngày nay nữa. Vậy nên tôi cùng chị Nguyễn Mỹ Linh (người rất gần gũi với nhà viết kịch Lưu Quang Vũ khi ông còn sống) đã thổi hơi thở hiện đại vào "Hoa cúc xanh trên đầm lầy". Khi biên tập lại tác phẩm này, chúng tôi thận trọng bóc bớt phần bao cấp, vì phần đó sẽ là cũ với người lớn tuổi và gây “hoang mang” với người trẻ tuổi. Tuy nhiên vẫn phải làm sao để giữ nguyên cốt lõi của vở kịch”, đạo diễn Nguyễn Sĩ Tiến cho biết.

Một cảnh trong vở kịch “Hoa cúc xanh trên đầm lầy“. Ảnh: NVCC

Theo đạo diễn chia sẻ, việc đưa những yếu tố giả tưởng lên sân khấu là rất khó. Nhưng, chính cái khó đã tạo ra “một khe hẹp” đưa khán giả vào một vùng không gian mới, được thoải mái tưởng tượng. Cái tưởng tượng đó giúp cho đạo diễn, diễn viên và khán giả có nhiều cách nhìn thú vị khác nhau. Vậy nên, chính những cái càng khó thì lại hàm chữa rất nhiều cái dễ.

“Làm việc với vở diễn của một tác giả lớn như Lưu Quang Vũ sẽ không tránh khỏi những áp lực. Tuy nhiên, khi làm được ra, được khán giả đón nhận và được giải thưởng cao thì những áp lực, đắn đo, suy nghĩ đều là thích đáng”, đạo diễn bộc bạch.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn