MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Khai mạc trưng bày chuyên đề Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia

huyền chi LDO | 18/11/2022 15:12
Ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” và Lễ tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam.

Chào mừng ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23.11.2022) và kỷ niệm 90 năm ngày khánh thành công trình toà nhà bảo tàng (1932 - 2022), ngày 18.11.2022, Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia”.

Đồng thời, nhân dịp này, Bảo tàng Lịch sử quốc gia cũng tổ chức tiếp nhận hiện vật do Hoa Kỳ trao trả cho Việt Nam. Tổng số 10 hiện vật được trao trả bao gồm: 1 rìu đá hậu kỳ đá mới, 4 hiện vật (3 rìu đồng, 1 nồi gốm) văn hóa Đông Sơn, 3 tượng cá sấu đá thế kỷ 1-2 SCN, 2 tẩu đồng thế kỷ 17-18. 

 TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia - cho rằng việc lập danh sách các hiện vật của Việt Nam bị thất lạc trong chiến tranh là điều cần thiết. Đó là cơ sở để nghiên cứu nguồn gốc xuất xứ, tìm cách hồi hương cổ vật.

TS. Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thùy Trang

Năm 2011, Bảo tàng Lịch sử quốc gia được thành lập trên cơ sở sáp nhập Bảo tàng Lịch sử Việt Nam và Bảo tàng Cách mạng Việt Nam. Toà nhà tiếp tục được sử dụng để trưng bày về lịch sử Việt Nam giai đoạn từ thời tiền sử đến năm 1945.

Nhà Bác cổ - địa danh quen thuộc như một phần của ký ức Hà Nội, đó chính là tòa nhà của Bảo tàng Louis Finot thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp (nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia) được coi là một trong những công trình tiêu biểu cho phong cách kiến trúc Đông Dương ở Việt Nam thời thuộc địa.

Năm 1958, Chính phủ Việt Nam chính thức tiếp quản công trình này và chuyển đổi thành nội dung trưng bày về lịch sử Việt Nam. Nhà Bác cổ - Bảo tàng Lịch sử quốc gia là một trong số ít công trình ở Việt Nam thời thuộc Pháp được xây dựng ngay từ đầu để làm bảo tàng.

Bảo tàng Lịch sử quốc gia trưng bày nhiều tư liệu, hình ảnh, hiện vật về con người và văn hóa Việt Nam từ thời tiền sử. Ảnh: Thùy Trang

Trải qua 90 năm, thay đổi chủ thể quản lý, nội dung, hoạt động và qua nhiều lần chỉnh lý, cải tạo, sửa chữa, công trình kiến trúc này vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, giữ đúng công năng sử dụng, bản thân công trình đã trở thành di sản quý giá, chứa đựng khối di sản giá trị xứng tầm giá trị kiến trúc.

Thời gian tới, trưng bày “Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia” giới thiệu những tư liệu, hình ảnh gắn với lịch sử một thế kỷ tồn tại của dân tộc, phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách tham quan.

Nhiều đoàn khách thăm quan trong đó có cả người già, trẻ em đến với Bảo tàng để chiêm ngưỡng trưng bày chuyên đề "Từ nhà Bác cổ đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia". Ảnh: Thùy Trang
Trưng bày giới thiệu những tư liệu hiện vật, hình ảnh gắn với lịch sử 90 năm từ khi khánh thành công trình tòa nhà Bảo tàng Louis Finot của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đến nay là Bảo tàng Lịch sử quốc gia (1932 - 2022). Ảnh: Thùy Trang

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn