MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dàn nhạc công thể hiện nhiều loại nhạc cụ đa dạng, phong phú với nhiều tiết mục nghệ thuật ở khu vực quanh Hồ Gươm và quanh khu phố cổ Hà Nội. Ảnh: Tô Thế

Không gian âm nhạc phố cổ Hà Nội nhìn từ sự việc Tuấn Hưng "hát ở ban công"

Lý Viết Trường LDO | 07/09/2022 14:31
Phố cổ Hà Nội là không gian văn hóa, bao chứa cả một đời sống văn hóa nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Với nguyên tắc tuân thủ pháp luật và tôn trọng cộng đồng, các hoạt động biểu diễn âm nhạc sẽ góp phần làm phong phú hơn bức tranh văn hóa của Thủ đô ngàn năm văn hiến.

Đa dạng loại hình âm nhạc

Phố cổ là một không gian lý tưởng cho các hoạt động trình diễn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Vì vậy từ lâu các nghệ sĩ, nghệ nhân đã lựa chọn khu vực phố cổ làm nơi biểu diễn các loại hình âm nhạc, từ những thể loại nhạc truyền thống như xẩm, chầu văn… đến những loại nhạc trẻ, hiphop, guitar…

Nhận xét về những đóng góp của âm nhạc với việc kiến tạo không gian văn hóa khu vực phố cổ, PGS.TS Nguyễn Thị Phương Châm – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa – Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam cho rằng: Những năm gần đây, các loại hình nghệ thuật đường phố ngày càng nhiều, nhất là các khu vực phố cổ, phố đi bộ. Các nhóm nhạc (cả chuyên nghiệp và không chuyên) biểu diễn nhiều trên đường phố với đủ các thể loại nhạc dân gian và đương đại, nhất là vào các dịp cuối tuần càng làm cho phố cổ thêm sôi động và tấp nập.

Xây dựng thương hiệu cho những góc phố con đường trong khu phố cổ là việc cần làm, để mỗi khi tới thăm Hà Nội du khách sẽ tìm đến những địa điểm ấy thưởng thức nghệ thuật. Với những hoạt động trình diễn nghệ thuật của các nhóm nhạc vào mỗi dịp cuối tuần, những con phố như Thủy Tạ, Mã Mây, Tạ Hiện, Đinh Tiên Hoàng… đã trở thành địa điểm để những người trẻ lui tới.

Nhìn tự sự việc Tuấn Hưng với liveshow góc ban công ở nhà riêng tại phố Hàng Khay, ở góc độ nào đó có thể thấy nhu cầu thưởng thức âm nhạc trong khu phố cổ là có thật. Những show âm nhạc được cấp phép, tổ chức bài bản sẽ góp phần quảng bá nét đẹp của văn hóa phố cổ Hà Nội, thu hút du khách trong và ngoài nước đến với Thủ đô.

Biểu diễn âm nhạc là hoạt động văn hóa, thu hút đông người tham dự, nên theo bà Trần Ly Ly - Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì mỗi cá nhân và tổ chức cần phải nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, khi tổ chức các hoạt động văn hóa phải có giấy phép của cơ quan chính quyền.

Các hoạt động nghệ thuật tại phố đi bộ Hồ Gươm. Ảnh: Thắng Nguyễn

Tuân thủ pháp luật và tôn trọng cộng đồng

Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng đóng vai trò quan trọng đối với không gian phố cổ Hà Nội, góp phần xây dựng và quảng bá hình ảnh văn hóa Thủ đô ngàn năm văn hóa. Vì vậy, việc tạo thêm các hoạt động văn hóa nghệ thuật là cần thiết, nhưng theo Quyền Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn thì những hoạt động này phải đảm bảo an ninh, an toàn, đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa nghệ thuật ngày càng cao của người dân.

Theo các chuyên gia thì các hoạt động biểu diễn âm nhạc ở khu vực phố cổ rất thú vị, góp phần thu hút du khách đến với Thủ đô Hà Nội, vậy nên cần có chính sách cổ vũ những sự biểu đạt nghệ thuật ở khu vực tư, để người dân được biểu đạt nghệ thuật theo cách mình có thể và đóng góp cho cộng đồng những giá trị tốt đẹp.

Để hoạt động văn hóa nghệ thuật thành công trọn vẹn, không gặp phải những rủi ro, sự cố bất ngờ thì khi tổ chức các hoạt động văn hóa, các cá nhân và tổ chức cần tuân thủ những quy định của chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, trật tự công cộng, phòng cháy chữa cháy...

Ngoài việc chấp hành theo quy định của nhà nước, các hoạt động văn hóa phải dựa trên nền tảng rất quan trọng là sự tôn trọng, trong đó tôn trọng cộng đồng, con người phải được đặt lên hàng đầu. Khi tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, các nghệ sĩ, nghệ nhân cần phải xin phép các cơ quan chức năng, để được hỗ trợ, sắp xếp không gian, thời gian biểu diễn phù hợp với bối cảnh chung.

Như vậy xây dựng không gian văn hóa khu vực phố cổ là việc cần làm, âm nhạc là một trong những khía cạnh góp phần làm phong phú hơn cho bức tranh văn hóa Hà Nội. Tuy nhiên để các hoạt động văn hóa diễn ra trong văn minh, thì việc tổ chức cần phải đảm bảo tuân thủ pháp luật và tôn trọng cộng đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn