MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Kỳ lạ cây cầu cổ mang hình chiếc thuyền nan úp ngược

Thu Hảo LDO | 18/04/2021 14:00

Cầu Khum hay còn gọi là cầu Mới thuộc xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, TP.Hà Nội là một trong ba cây cầu cổ của xứ Đoài xưa còn lại đến ngày nay.

Cầu Khum nằm ở phía đông của Làng Yên, xã Thạch Xá, tiếp giáp với trục đường giao thông liên xã Thạch Xá, Hữu Bằng. Cầu có thiết kế dạng “thượng gia, hạ kiều”, tức trên là nhà, dưới là cầu, hình dáng tựa chiếc thuyền nan úp ngược.

Cầu Khum bắc qua ngòi nước chảy từ Hương Ngải, Canh Nậu, đồng Bùi ra sông Tích, là nơi linh thiêng của làng Yên, Thạch Thất, Hà Nội.

Theo ông Nguyễn Văn Bảng - thành viên Ban quản lý di tích đình, đền làng Yên, không ai biết chính xác tuổi của cây cầu là bao nhiêu, ngay cả những người lớn tuổi nhất làng.

Ngày xưa, cầu Khum chính là lối đi lại chính, dân làng gánh gồng đi qua, toàn bộ hoạt động sản xuất, sinh hoạt, thông thương của dân làng đều đi qua cây cầu này. Về sau, đời sống người dân phát triển hơn, bắt đầu có xe cộ đi lại, cảm thấy con đường không còn phù hợp nữa, họ mới bắt đầu làm đường ngoài.

Ông Nguyễn Văn Bảng - thành viên Ban quản lý di tích đình, đền làng Yên.
Hai bên trụ cổng ngoài là câu đối: “Bồ vãng, bồ lai xa mã khách. Tương phùng tương kế, cổ kim hương” mang đến hình dung ngày xưa thường xuyên có ngựa xe qua lại, là nơi giao lưu văn hóa của bốn phương.

Cây cầu được sửa chữa năm Ất Hợi 1935, trong đó phần hạ kiều được làm lại hoàn toàn.

Năm 1948, giặc Pháp càn quét qua, đốt cầu, dân làng đến dập lửa cứu chữa, các vết cháy xám đen còn lại đến nay.

Hình ảnh tường của cây cầu cổ được xây hoàn toàn từ đá ong.

Toàn bộ phần tường xây bằng đá ong cổ kính, hệ thống kèo, xà nhà được làm bằng gỗ khá chắc chắn, dưới thượng gia là hạ kiều có 3 cống được cuốn bằng đá ong, đẽo múi cam, rất chắc khỏe. Mùa nước thấp, cống gần 3m nên thuyền nhỏ có thể qua được.

Kiến trúc bên trong đền đều được làm bằng gỗ, lợp ngói từ thời xưa, phần Thượng gia dài trên 12m, chia làm 5 gian.

Bên trong đền còn có chỗ cho người dân trong làng và người trông coi đền ngồi nghỉ chân.

Nhà Thượng Gia được làm bằng gỗ tứ thiết, có 2 hàng cột cái, 2 hàng cột quân. Các vì liên kết bằng kèo suốt, có câu nối 2 ngọn kèo, xà nách nối cột với cột con. Hai bên sườn gian giữa bịt kín làm bàn thờ Quan Thần Linh, hai gian bên để trống làm sạp gỗ.

Cây cầu dài bắc qua ngòi nước chảy dẫn vào đền, vừa là cầu, vừa là nơi thờ tự của người dân làng Yên.

Hai đầu hồi thượng gia xây bít đốc, có 4 cột trụ, giữa cuốn cửa tò vò. Phía trên có ô lõm, gỡ chỉ, đắp vẽ hoa là, triện rút, đầu trụ lồng đèn, tạo tác rất tinh xảo. Ô lõm và mặt trụ có các chữ đại tự và khắc chìm câu đối cổ.

Phần mái của cầu Khum được lợp ngói vẩy cá.
Theo người dân chia sẻ, lệ làng vào ngày 20.2 và 20.8 âm lịch hàng năm, dân làng Yên lại tổ chức lễ rước, dâng hương long trọng từ cầu vào làng để bày tỏ lòng thành kính với các vị thần linh vừa để cầu chúc cho quốc thái dân an, dân làng làm ăn thuận chèo mát mái.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn