MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hang A Phủ tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Ảnh: Minh Thành

Lần đầu tiên Sơn La tổ chức lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ”

Minh Thành LDO | 29/10/2023 20:00

Sơn La - Lễ hội “Trên quê hương vợ chồng A Phủ” năm 2023 được tổ chức vào 2 ngày 3-4.11 tại xã Hồng Ngài, huyện Bắc Yên. Đây là lần đầu tiên diễn ra sự kiện này.

Ngày 29.10, trao đổi với Báo Lao Động, ông Đinh Văn Hân - Bí thư Đảng uỷ xã Hồng Ngài cho biết, lễ hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động mang đậm bản sắc văn hoá, giá trị lịch sử như Lễ tạ ơn, các hoạt động văn hoá, văn nghệ múa khèn, thi ẩm thực và các trò chơi dân gian như giã bánh giầy, ném còn, ném pao, đánh quay, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co…

Điểm nhấn tại lễ hội là phần thi kể chuyện, vẽ tranh tạo hình nhân vật Mị và A Phủ, trưng bày các gian hàng, sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Người dân, du khách sẽ được tham quan, nghe kể về di tích lịch sử hang A Phủ. Ảnh: Nguyễn Vinh

Theo ông Hân, người dân và ban tổ chức đang khẩn trương hoàn thành các khâu cuối cùng để chuẩn bị cho một lễ hội thật đặc sắc và vui tươi, thu hút đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước đến tham gia.

Lễ hội năm nay vô cùng ý nghĩa và đặc sắc. Khi đến đây, người dân, du khách sẽ được thăm quan những địa điểm trong câu truyện “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài.

"Theo lời kể mọi người dân trong địa bàn truyền từ đời này sang đời khác, câu chuyện vợ chồng A Phủ là có thật, nói về cuộc đời A Phủ và Mị, cùng cuộc sống người dân nơi đây" - lãnh đạo xã Hồng Ngài chia sẻ.

Khung cảnh núi rừng hùng vĩ bao quanh hang A Phủ. Ảnh: Minh Thành

Xã Hồng Ngài là nơi viết lên tác phẩm chuyện tình “Vợ chồng A Phủ” của nhà văn Tô Hoài, cũng là nơi có bài hát “Bài ca trên núi” của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương.

Tại đây, có địa danh nổi tiếng đó là hang A Phủ - không những mang giá trị lịch sử mà còn mang ý nghĩa giá trị văn hóa. Đã có nhiều nhà văn, nhà thơ và nhạc sĩ thổi hồn vào nó, viết lên những bản tình ca, tiếng hát mang đậm nét bản sắc nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên.

Hang A Phủ là nơi bí mật nuôi giấu nhiều chiến sĩ du kích hoạt động cách mạng. Ảnh: Minh Thành

Hang A Phủ nằm cách trung tâm xã Hồng Ngài khoảng hơn 2 km. Đây là hang đá tự nhiên hoang sơ, chưa có sự tác động của con người. Theo người dân địa phương, trước đây, hang A Phủ có tên là “Thẳm cấn” độ cao hơn 1.000 m, cửa hang cao rộng nhìn ra khoảng núi rừng xanh thẳm. Bên trong hang A Phủ, nơi rộng nhất khoảng hơn 40 m, chiều dài hang hơn 100 m xuyên qua một núi đá.

Hang A Phủ là nơi bí mật nuôi giấu nhiều chiến sĩ du kích hoạt động cách mạng. Cũng tại nơi này, nhân dân xã Hồng Ngài đã đóng góp nhiều lương thực, thực phẩm cho du kích và các chiến sĩ, đảm bảo an toàn, góp phần cho sự thành công giải phóng dân tộc.

This browser does not support the video element.

Video ghi nhận tại hang "Vợ chồng A Phủ".

Qua lễ hội, lãnh đạo xã Hồng Ngài mong muốn, nét văn hoá, phong tục tập quán con người vùng cao, di tích lịch sử, văn hoá hang A Phủ sẽ được mọi người trong và ngoài nước biết đến, từ đó tiếp tục bảo tồn, giữ gìn, phát huy di tích lịch sử, văn hoá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn