MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đám cưới tập thể của 18 cặp đôi thu hút sự chú ý của người dân trên phố đi bộ ngày cuối tuần. Ảnh: Minh Dân

Lan toả lối sống văn minh từ những đám cưới tập thể

Huy Hùng LDO | 17/10/2022 08:30

Lễ cưới tập thể theo nếp sống mới là hoạt động ý nghĩa nhằm tuyên truyền nếp cưới giản dị, văn minh đến đông đảo đoàn viên, thanh niên thủ đô.

Nhiều cặp đôi hào hứng

Không sa hoa, không cầu kỳ, không chỉ có một cặp cô dâu chú rể, đám cưới tập thể là một hình thức đám cưới được tổ chức đặc biệt. Hướng tới sự giản dị, văn minh, nếp sống mới, nhiều cặp đôi hiện nay đã chọn hình thức tổ chức đám cưới chung cùng các cặp đôi khác trong ngày trọng đại của mình. Là 1 trong 18 cặp đôi trong sự kiện lễ cưới tập thể, chị Vương Hoàng Yến, anh Nguyễn Quốc Hải (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, tình yêu của hai bạn bắt đầu từ những năm học cấp 3, hiện tại tình yêu đó đã kéo dài được 5 năm và quyết định đi đến hôn nhân. “Chúng tôi đã tìm hiểu chương trình này từ Thành đoàn Hà Nội và thấy đây là chương trình vô cùng ý nghĩa, nên chúng tôi quyết định tham dự”. 

Cặp đôi Nguyễn Thị Ngọc Mai – Phan Thanh Khang (Hà Nội) cũng chia sẻ niềm vui trong đám cưới tập thể mà mình là 1 trong những nhân vật chính. “Được tham gia chương trình là một kỷ niệm rất đáng nhớ và chúng mình được người nhà hoàn toàn ủng hộ. Tại đây có các ban ngành tổ chức đến chung vui, đám cưới được tổ chức như thế này giúp tiết kiệm hơn gắn với ý nghĩa của đám cưới văn hoá” – chú rể Khang cho hay.

18 cặp đôi được lựa chọn theo tiêu chí: là cán bộ Đoàn tiêu biểu ở địa phương; là những đôi vợ chồng đã đăng kí kết hôn nhưng chưa thể tổ chức đám cưới do dịch COVID-19; công nhân làm việc trên địa bàn thành phố. Ảnh: Minh Dân 

Năm nay, 18 cặp đôi trẻ được tổ chức đám cưới tập thể tại khu vực đền bà Kiệu lịch sử trên phố đi bộ Hồ Gươm. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Tinh hoa Việt Nam, thiết thực chào mừng kỷ niệm 68 năm Giải phóng Thủ đô của Ban thường vụ Thành uỷ Hà Nội khoá 15 về tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi đã lồng ghép và tổ chức tiệc cưới cho 18 cặp đôi theo nếp sống mới. Đây là hoạt động cộng đồng rất thú vị và ý nghĩa, chúng tôi tổ chức chương trình này trong bối cảnh sau dịch COVID-19 vừa rồi nhiều cặp đôi rất khó khăn trong việc tổ chức đám cưới, chương trình này giúp các cặp đôi có cơ hội có thể tổ chức và có được một đám cưới thật văn minh, ý nghĩa” – Anh Vương Tuấn Minh – Đại diện truyền thông chương trình Đám cưới tập thể cho hay.

Lần đầu được chứng kiến đám cưới tập thể, nhiều bạn trẻ không giấu được sự thích thú. “Tôi thấy sự kiện này rất thú vị và có nhiều điểm đặc sắc, dường như mọi người có được một niềm vui khác so với việc tổ chức đám cưới riêng” – bạn Vũ Nhật Minh (Hà Nội) cho biết.

Cô dâu Nguyễn Duyên và chú rể Đức Toàn hạnh phúc khi nhận được hoa và các phần quà từ ban tổ chức. Ảnh: Huyền Chi 

2 năm qua, nhiều cặp đôi phải hoãn cưới do ảnh hưởng của dịch COVID-19, do đó nhiều bạn trẻ mong muốn có một đám cưới giản dị, không cần quy mô lớn, nhưng lắng đọng nhiều kỷ niệm đẹp. Các cặp đôi cũng mong muốn có thể góp phần xây dựng một lối sống văn minh, hiện đại.

Lan tỏa lối sống tiết kiệm, văn minh trong lễ cưới

Với việc khởi động lại mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới”, thực hiện đúng tinh thần Chỉ thị số 11-CT/TU của Thành ủy Hà Nội về “Tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới trên địa bàn TP”. Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nếp sống văn minh, đặc biệt là việc cưới, hỏi.

Tròn 10 năm thực hiện Chỉ thị số 11 CT/TU của Thành ủy Hà Nội, nếp sống văn minh trong việc cưới định hình, lan tỏa mạnh mẽ trong người trẻ. Khẳng định mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” là một trong những cách làm tiêu biểu của tuổi trẻ Thủ đô trong thực hiện việc cưới văn minh, góp phần xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống văn minh” đã được Đoàn Thanh niên các cấp từ TP tới cơ sở tuyên truyền, vận động cho hàng trăm bạn trẻ tại 30 quận, huyện, thị xã. Đám cưới văn minh, tiết kiệm đã góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới hỏi và hình thức cưới xa hoa, tránh phô trương, lãng phí. Trong đó, đối tượng thanh niên đóng góp vai trò xung kích, nòng cốt của Đoàn thanh niên trong xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, hỏi. Nhờ đó, các đám cưới trong gia đình cán bộ, đảng viên đã thực hiện mời không quá 300 khách ăn tiệc cưới.

Đồng chí Nguyễn Đức Tiến, UVBCH Trung ương Đoàn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết: Việc chủ động, tích cực đăng ký tham gia chương trình của các cặp đôi đồng nghĩa với việc các chương trình, hoạt động của Đoàn - Hội đang lan tỏa, mang lại lợi ích chính đáng, đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên.

Những năm gần đây, mô hình “Đám cưới tập thể theo nếp sống mới” đã được Đoàn Thanh niên các cấp từ thành phố tới cơ sở tuyên truyền, vận động cho hàng trăm bạn trẻ tại 30 quận, huyện, thị xã. Trong đó có thể kể đến lễ cưới của 10 cặp đôi tình nguyện đăng ký tổ chức theo nếp sống mới tại trường Tiểu học Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai, Hà Nội) năm 2013; Lễ cưới theo nếp sống mới của 20 cặp đôi trẻ và “Đám cưới vàng” cho 20 cặp cụ ông - cụ bà chung sống vợ chồng hạnh phúc từ 50 năm trở lên để tôn vinh hạnh phúc gia đình tại công viên Bách Thảo vào năm 2017. Đám cưới văn minh, tiết kiệm đang góp phần xóa bỏ những phong tục, tập quán lạc hậu trong việc cưới, hỏi và hình thức cưới linh đình, xa hoa, phô trương, lãng phí.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn