MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngọc Sơn dành tặng cho mẹ bằng khen có dòng giới thiệu là "giáo sư âm nhạc".

Lãnh đạo Hội Nhạc sĩ VN bức xúc khi Ngọc Sơn được phong là “Giáo sư âm nhạc”

Bích Hà LDO | 22/08/2017 13:59
Thông tin ca sĩ Ngọc Sơn được tặng bằng khen với danh hiệu "Giáo sư âm nhạc" khiến giới âm nhạc giật mình, bức xúc.

Việc ca sĩ Ngọc Sơn được gọi là "giáo sư âm nhạc" trong bằng khen do Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam trao tặng đã nhận nhiều phản ứng của dư luận trong những ngày qua.

Ở Việt Nam, tính đến thời điểm này, đã có NSND Trung Kiên - một giọng ca nhạc đỏ gạo cội - được nhà nước phong tặng học hàm giáo sư. Và cho tới nay, ông mới là ca sĩ duy nhất tại Việt Nam được phong tặng học hàm này. Có được điều này, NSND Trung Kiên đã phấn đấu cả đời, tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu trong lĩnh vực âm nhạc.

Trong khi Ngọc Sơn là ca sĩ, dù có được lương công chúng nhất định, nhưng so với nhiều ca sĩ, nhạc sĩ gạo cội khác, thì chưa đủ “tầm” để được nhận danh hiệu cao quý này. Chưa kể Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam chỉ là tổ chức nghề nghiệp, không có chức năng phong tặng danh hiệu “giáo sư âm nhạc”.

Bằng khen Giáo sư âm nhạc, ca sĩ Ngọc Sơn 
Trước sự việc này, nhiều nhạc sĩ đã lên tiếng phản đối và chia sẻ sự bức xúc.

Trao đổi với Lao Động, NSND Phạm Ngọc Khôi - Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam chia sẻ: “Với một tổ chức xã hội nghề nghiệp, theo như tôi hiểu, thì không có chức năng trao thưởng, hay xét tặng danh hiệu, phong tặng danh hiệu giáo sư âm nhạc cho bất kỳ cá nhân nào”.

Ông Khôi cũng cho biết, học hàm giáo sư do Hội đồng của nhà nước đánh giá, gắn với các chuyên ngành và có thứ tự học hàm, học vị. Đầu tiên phải qua bảo vệ luận văn thạc sĩ, tiến sĩ, rồi được hội đồng xét duyệt, khi đủ các điều kiện mới được phong là phó giáo sư rồi mới đến giáo sư.

“Tôi nghĩ, nên kiểm tra lại thông tin này và có hình thức xử lý nếu đúng là Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam tự phong danh hiệu “giáo sư âm nhạc” cho ca sĩ Ngọc Sơn” - NSND Phạm Ngọc Khôi nói thêm.

Đánh giá về việc ca sĩ Ngọc Sơn có xứng đáng nhận được danh hiệu, hay bằng khen với thành tích có nhiều hoạt động xuất sắc trong công tác xây dựng thương hiệu vì sự nghiệp bảo tồn, phát triển Di sản Văn hóa Việt Nam hay không, NSND Phạm Ngọc Khôi bày tỏ: “Ngọc Sơn không phải là hội viên của Hội Nhạc sĩ Việt Nam, anh hoạt động chủ yếu ở phía Nam. Tôi biết anh cũng có giọng hát, có lượng công chúng nhất định, hát được nhiều thể loại âm nhạc khác nhau, nhưng do không có điều kiện tiếp xúc nhiều với Ngọc Sơn, nên tôi không có nhận xét về việc anh xứng đáng hay không”.

Dù vậy, Phó Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam khẳng định, việc gọi Ngọc Sơn là “giáo sư âm nhạc” sẽ ảnh hưởng đến những người làm nghề chân chính, cũng như gây ra phản ứng xã hội.

“Tôi nghĩ, tất cả những chức danh đều cần có tiêu chuẩn, chứ không được tự phong. Chúng ta yêu quý nhau, nhưng không thể tự phong cho nhau, như vậy thì sẽ loạn danh xưng” - NSND Phạm Ngọc Khôi khẳng định.

Cũng liên quan đến câu chuyện danh hiệu của ca sĩ Ngọc Sơn, nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh - Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Hà Nội - tỏ ra rất bức xúc và kịch liệt phản đối việc phong danh hiệu “giáo sư âm nhạc” cho Ngọc Sơn.

“Hội nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam không đủ trình độ và thẩm quyền để trao tặng danh hiệu Giáo sư âm nhạc. Việc trao tặng quá dễ dãi sẽ khiến những danh hiệu cao quý trở nên tầm thường” - nhạc sĩ Trương Ngọc Ninh nhấn mạnh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn