MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phim Lật mặt 5 của Lý Hải đối đầu phim Trấn Thành, Ngô Thanh Vân. Ảnh: NSCC.

"Lật mặt 5" đối đầu phim Ngô Thanh Vân và Trấn Thành, Lý Hải có gặp áp lực?

ĐÔNG DU LDO | 16/01/2021 10:00

Lý Hải - đạo diễn, nhà sản xuất của phim Lật mặt: 48h, đã có những chia sẻ thẳng thắn với Báo Lao Động về áp lực cạnh tranh với phim Trạng Tí - Ngô Thanh Vân và Bố già - Trấn Thành trong cuộc đua phim Tết Tân Sửu 2021.

Sau Trạng Tí, Lật mặt: 48h và Gái già lắm chiêu 5 - Những cuộc đời vương giả, đường đua phim Tết 2021 cũng thêm Bố già.

Điểm chung của bốn phim này là tính chất “bom tấn” ở khoản kinh phí và đến từ những nhà làm phim, thương hiệu phim ăn khách với khán giả. Chính vì thế, áp lực cạnh tranh vào dịp Tết 2021 này là không hề nhỏ.

Lao Động đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn, nhà sản xuất phim Lật mặt: 48h - Lý Hải để hiểu thêm về kì vọng cũng như áp lực mà anh đang gặp phải.

Lý Hải. Ảnh: NSCC.

Trong bộ phim Lật mặt 5 (Lật mặt: 48h), anh và các diễn viên phải thực hiện nhiều cảnh mạo hiểm, bà xã anh phản ứng thế nào?

- Trong Lật mặt 5, chúng tôi đầu tư nhiều phân cảnh hành động để tăng kịch tích cho phim. Chính vì thế, những cảnh quay sẽ không kém phần mạo hiểm. Tuy nhiên, tôi và ekip đã hết sức cẩn thận với các cảnh quay này để đảm bảo an toàn cho diễn viên của mình.

Ngoài ra, bà xã cũng thường gọi điện nhắc nhở, hỏi han và khuyên tôi nên thực hiện các cảnh quay có tính toán kĩ càng, không cần hấp tấp để tránh những sự cố đáng tiếc.

Lý Hải và bà xã. Ảnh: NSCC.

Trước đây có những bộ phim điện ảnh phát hành phải dùng đến scandal, chiêu trò để thu hút khán giả. Tuy nhiên, đây lại là "con dao hai lưỡi" khi có không ít phim thất bại doanh thu vì bị khán giả tẩy chay. Còn với riêng anh thì sao?

- Từ đó tới giờ, tôi đã đứng chân trong showbiz 30 năm qua. Tôi dám khẳng định với mọi người là bản thân không thích chơi với scandal, chiêu trò. Và những điều gì Lý Hải giới thiệu trong các tác phẩm của mình, khi khán giả vào xem sẽ thấy giống như thế, chứ không thêm bớt điều gì cả.

Một số phân cảnh trong phim Lật mặt 5. Ảnh: NSCC.

Vậy áp lực cạnh tranh với các đối thủ khác như Trạng Tí của Ngô Thanh Vân, Bố già của Trấn Thành hay Gái già lắm chiêu V của Bảo Nhân, Nam Cito thì sao?

- Thật sự mà nói, điều tôi lo nhất không phải đến từ sự cạnh tranh của các đối thủ này mà lo nhất là COVID-19 có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Bởi vì tất cả khán giả đều rất quan tâm vấn đề này và tâm lý họ ngại ra rạp nếu dịch bệnh bùng phát.

Các nhà sản xuất khi đưa phim ra rạp đều có lộ trình quảng bá tốt cho phim của mình. Nhưng không ai biết được một ngày nào đó COVID-19 bùng phát thì bao nhiêu cố gắng sẽ bị sụp đổ.

Lý Hải kì vọng phim hòa vốn. Ảnh: NSCC.

Anh kì vọng bộ phim của mình sẽ có được bao nhiêu tỉ doanh thu?

- Từ đó đến nay, tôi chỉ cầu mong hòa vốn để mình có thể làm tiếp những dự án sau. Và không chỉ mong cho bản thân phim mình mà tôi còn mong các phim khác hòa vốn hoặc có lời để điện ảnh nước nhà phát triển hơn.

Có nhiều phân cảnh trong phim anh phải đầu tư kinh phí lớn, trước quan điểm Lý Hải "đổ tiền" để "chơi ngông", anh nghĩ sao?

- Nếu nói dùng từ "chơi ngông" với tôi là một sai lầm. Bởi với tôi, nghệ thuật không có bờ bến, lúc nào bản thân cũng phải hết mình, đầu tư tốt, để có những cảnh quay hay nhất gửi đến khán giả. Và cũng để họ không hối tiếc bỏ tiền ra xem phim của mình.

Cảm ơn chia sẻ của anh!

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn