MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hình ảnh người mẫu nude Kim Phượng. Ảnh: FBNV

Lùm xùm mẫu nude tố họa sỹ hiếp dâm: Phải xử lý nghiêm hành vi làm vấy bẩn hội họa

Đ.B LDO | 23/05/2018 17:04
“Nếu đúng như những gì người mẫu tố cáo thì hành vi của họa sĩ N.L cần phải bị pháp luật xử lý nghiêm minh”, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM nói về sự việc người mẫu Kim Phượng tố họa sĩ N.L hiếp dâm.

Cung cấp các thông tin liên quan đến họa sĩ N.L, họa sĩ Huỳnh Văn Mười, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM cho biết, đây là một họa sĩ tự do, hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật body painting.

“Đối với một họa sĩ tự do, không thuộc bất cứ một tổ chức nghề nghiệp nào, việc quản lý họ là rất khó, thậm chí không thể. N.L phải tự chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm liên quan đến các hoạt động nghề nghiệp. Giống như sự việc liên quan đến người mẫu khỏa thân Kim Phượng. Trong câu chuyện này, Hội Mỹ thuật TPHCM chỉ có thể bày tỏ quan điểm về sự việc chứ không thể áp dụng hình thức xử lý nào đối với họa sĩ N.L. Tuy nhiên, nếu đúng như những gì người mẫu tố cáo và có kết luận của cơ quan công an thì cần phải xử lý nghiêm đối với hành động của họa sĩ này”, ông Huỳnh Văn Mười cho biết.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM bày tỏ sự lo lắng trước thực trạng nền hội họa Việt Nam hiện nay: “Vấn nạn tranh giả đã là câu chuyện nhức nhối đối với ngành hội họa Việt Nam hiện nay. Năm 2016, 17 bức tranh giả được đưa về từ Châu Âu cho thấy tình trạng buôn bán tranh giả đã trở thành đường dây chuyên nghiệp, chặt chẽ và có thể dễ dàng qua mặt được các cơ quan chức năng.

Chắc chắn những bức tranh này đã được bảo kê thì chúng mới có thể vận chuyển trót lọt trên một hành trình dài như vậy. Luật hoạt động nghệ thuật, trong đó có luật hội họa ở Việt Nam chưa đủ các chế tài để xử lý và ngăn chặn tình trạng tranh giả, tranh nhái. Chúng ta mới chỉ có chủ yếu các Nghị định, Thông tư, hoàn toàn là các loại băn bản dưới luật về lĩnh vực này. Đó là lý do tình trạng tranh giả, tranh nhái dù lan tràn và phổ biến nhưng các cơ quan chức năng vẫn phải bó tay”.

Họa sĩ Huỳnh Văn Mười.

“Nay, hội họa lại phải đối diện với những vấn đề liên quan đến đạo đức nghề nghiệp của họa sĩ. Điều đó thật đáng buồn. Người mẫu nude là đối tượng đáng trân trọng. Không chỉ bởi họ đã đưa vẻ đẹp, dành thời gian để giúp họa sĩ tạo nên tác phẩm mà còn bởi họ là nguồn cảm hứng của người sáng tạo. Có thể, có những mối tình chân chính giữa họa sĩ và người mẫu nude đã được nảy sinh, thậm chí thành vợ thành chồng. Nhưng việc để người mẫu tố cáo hành vi vi phạm đạo đức là rất đáng lên án”, ông nói thêm.

Chủ tịch Hội Mỹ thuật TPHCM khẳng định: “Tranh giả, tranh nhái, nay lại đến lượt họa sĩ bị tố hiếp dâm. Tất cả đều là những vấn đề bất thường đối với một nền mỹ thuật phát triển. Khi một tác phẩm bị nghi ngờ về tính chân thực, người họa sĩ bị nghi ngờ về đạo đức nghề nghiệp, đó là những vết ố cần được tẩy để hướng tới nền mỹ thuật chân chính”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn