MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dàn nghệ sĩ cải lương xót xa khi Thanh Kim Huệ qua đời. Ảnh: NSCC.

Minh Vương, Bạch Tuyết và giới cải lương xót xa khi Thanh Kim Huệ qua đời

DI PY LDO | 23/12/2021 16:41

Thông tin nghệ sĩ cải lương Thanh Kim Huệ qua đời ở 66 tuổi khiến giới cải lương mất đi một ngôi sao gạo cội. NSND Minh Vương, NSND Bạch Tuyết khi nghe tin đồng nghiệp qua đời đã không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Chồng nghệ sĩ Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ Thanh Điền nghẹn ngào báo tin đến khán giả và các đồng nghiệp. Ông nói nghẹn ngào nói khi đang quay phim thì được người nhà báo tin về gặp vợ mình lần cuối. "Tôi đau lắm khi mất đi người vợ gắn bó, người đồng nghiệp tài hoa của làng cải lương" - nghệ sĩ Thanh Điền nói.

Bên cạnh đó, Thanh Điền nói với phóng viên ông chuẩn bị tâm lý vì vợ bị ung thư nhiều tháng nay, sức khỏe bà suy yếu nhưng sự ra đi của bà khiến ông không khỏi đau lòng.

Nghệ sĩ Thanh Điền và Thanh Kim Huệ. Ảnh: NSCC.

Nghệ sĩ Minh Vương - một trong những người gắn bó trên sân khấu lâu năm với Thanh Kim Huệ cho biết ông đã biết đồng nghiệp của mình bệnh nhiều tháng qua. Thông qua đó, ông cũng đã tư vấn cho cố nghệ sĩ một số nơi trị bệnh.

Theo đó, nghệ sĩ Minh Vương còn cầu mong phép màu xảy ra cho bà bình phục. Trong ký ức của Minh Vương, Thanh Kim Huệ là nghệ sĩ có chất giọng vang sáng hiếm có. Dù Thanh Kim Huệ không tham gia quá nhiều vở diễn nhưng các nhân vật mà bà hóa thân đều để lại ấn tượng sâu đậm với khán giả.

Ca sĩ Dương Đình Trí, con trai nghệ sĩ Lệ Thủy thay mặt mẹ của mình cho biết thêm: “Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ bị bệnh mấy tháng nay. Thời gian đó, gia đình tôi vẫn thường xuyên liên lạc để cập nhật tình hình sức khỏe của cô. Tôi thương cô lắm, mấy tháng nay chịu bao đau đớn. Mẹ Lệ Thủy và cô Kim Huệ có rất nhiều kỷ niệm chung, trong đó có "chuyến đi diễn bão táp ở nước ngoài, khi cả hai đặt nhầm vé máy bay và thuê taxi chạy tốc độ đến chỗ diễn”.

Nhận được tin buồn NSƯT Thanh Kim Huệ vừa qua đời sau thời gian điều trị ung thư, NSND Ngọc Giàu cũng gửi lời chia buồn đến gia đình của cố nghệ sĩ.

Theo đó, phía NSND Ngọc Giàu cũng chia sẻ lại vở tuồng cải lương "Câu thơ yên ngựa" với cố nghệ sĩ Thanh Kim Huệ trong vai Linh Nhân Thái Hậu và NSND Ngọc Giàu trong vai Thượng Dương Hoàng Hậu.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết cũng nghẹn ngào khi nhắc về người đồng nghiệp quá cố. Bà biết Thanh Kim Huệ mắc bạo bệnh đã lâu, song sự ra đi của Thanh Kim Huệ vẫn khiến bà nhói lòng. Nhiều tháng trước, Bạch Tuyết thăm Thanh Kim Huệ lúc nữ nghệ sĩ trở nặng. Thấy đồng nghiệp đau đớn trên giường bệnh, bà không cầm được nước mắt. Bạch Tuyết cho biết từng có lần cố nghệ sĩ tâm sự với bà rằng muốn đi sớm để chấm dứt nỗi đau.

NSND Bạch Tuyết xót khi khi đồng nghiệp qua đời. Ảnh: NSCC.

Kim Tử Long cho biết anh đau lòng, vì không hề biết nghệ sĩ bị bệnh ung thư. Anh nói đây là mất mát quá lớn với sân khấu cải lương. Điều nghệ sĩ Kim Tử Long tiếc nuối nhất là đàn chị của mình không đợi đến ngày được trao danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. Kim Tử Long nói thêm đàn chị đang ấp ủ dựng lại vở diễn kinh điển của mình nhưng bây giờ thì mong muốn này đã dang dở.

Nghệ sĩ Thanh Kim Huệ vào tháng 5 vừa qua từng xuất hiện trên "Dấu ấn huyền thoại", cùng chồng diễn lại các trích đoạn kinh điển. Bà nói: "Hơn 50 năm vào nghề, chúng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải nghệ, vẫn chú trọng giữ gìn sức khỏe để gặp khán giả trong tâm thế tốt nhất. Chúng tôi nguyện cầu giữ được năng lượng ấy để hát đến ngày cuối đời".

Thanh Kim Huệ tên thật là Bùi Thị Huệ, sinh năm 1955 tại TPHCM. Năm 13 tuổi, cô bé Bùi Thị Huệ về đoàn Kim Chung - gánh hát đình đám thời bấy giờ, diễn các dạng vai từ nô tỳ đến đào ba, đào nhì.

14 tuổi, Thanh Kim Huệ được cố soạn giả Loan Thảo chọn vào vai Lan, hát cùng Chí Tâm (vai Điệp) trong bản thu Chuyện tình Lan và Điệp (soạn giả Thế Châu). Là cô đào chưa mấy tên tuổi, bà hồi hộp khi lần đầu thể hiện một vai lớn. Thế nhưng, lúc hát, nghệ sĩ quên mọi thứ, sống trọn cùng mối tình oan nghiệt của nhân vật.

Đoạn Lan tiễn Điệp lên thành phố học, bà chọn cách hát vừa giận hờn vừa thiết tha của thiếu nữ trao trọn tin yêu cho mối tình đầu. Khi Lan bị phụ bạc, lên chùa cắt tóc đi tu, bà hát thay nỗi lòng người từ bỏ những sân hận trần gian.

Ngoài tuồng cổ, bà cũng được khán giả hâm mộ với những bản tân cổ giao duyên như Chợ Mới (tác giả: Trọng Nguyễn), Rước tình về với quê hương (tân nhạc: Hoàng Thi Thơ, cổ nhạc: Loan Thảo), Đám cưới trên đường quê (Nhạc: Hoàng Thi Thơ, lời vọng cổ: Yên Lang)...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn