MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Một số nhà nghiên cứu văn học thì hy vọng tìm thấy một số cuốn sách văn học cũ ở quầy bán sách cũ với đủ loại từ tiểu thuyết, phê bình đến tản văn…

Nặng lòng với sách

Chùm ảnh của VIỆT VĂN LDO | 09/09/2017 11:35
Những tưởng thời đại công nghệ thông tin, mạng xã hội chiếm hết không gian sống của mỗi người thì văn hóa đọc sách vẫn tồn tại một cách âm thầm và mãnh liệt.

Văn hóa đọc là nét đẹp được ống kính Trần Việt Văn ghi lại qua một triển lãm sách tại Hà Nội nhân chào mừng Năm APEC Việt Nam 2017, kỷ niệm 40 năm Việt Nam gia nhập Liên Hợp Quốc, 10 năm Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), chào mừng 65 năm Ngày truyền thống của ngành xuất bản - in và phát hành (1952-2017).

Thời tiết dịu mát đã tạo điều kiện cho số đông độc giả đến với triển lãm - hội chợ, cho thấy trong bối cảnh văn hóa nghe-nhìn ngày càng bùng nổ thì văn hóa đọc vẫn có sức sống riêng của nó. Dù để tồn tại trong cơ chế thị trường, các nhà sách cũng liên tục cải tiến mẫu mã và phát triển các loại hình khác như sách điện tử song song với sách truyền thống. Ngoài khu vực triển lãm với nhiều gian hàng các chủ đề: Sách về biển đảo và chủ quyền lãnh thổ đất nước; Sách giải thưởng Nhà nước, giải thưởng Hồ Chí Minh, giải thưởng sách Việt Nam; Sách về ASEAN và các nước… để tham quan thì khu hội chợ với 94 đơn vị trưng bày, quảng bá, giới thiệu khoảng 40.000 tên sách với hàng vạn bản sách các loại…

Sách là người bạn tốt.
Đến hội chợ còn để mua sách giảm giá, cao nhất giảm tới 70%.
Chú bé này thích truyện tranh và cả đồ chơi.
Khách hàng đông nhất vẫn là các bạn trẻ, nhất là sinh viên các trường
xã hội và nhân văn.
Cuộc tọa đàm và giao lưu với nhà văn Phạm Ngọc Tiến nhân tái bản tiểu thuyết “Tàn đen đốm đỏ”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn