MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Nghệ sĩ miền Bắc diện áo dài đi dự Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2017

P.V LDO | 01/10/2017 14:45
NSND Trần Nhượng, NSƯT Trà My, NSƯT Hồng Liên, Vân Dung, ca sĩ Minh Quân… tề tựu mừng ngày truyền thống.

Hàng năm, theo truyền thống lưu truyền từ thời xa xưa, giới sân khấu hát bộ, cải lương đều "ốp đoàn" (ngưng diễn) để tổ chức lễ cúng Tổ rất trang nghiêm, thành kính. Từ lẽ đó, ngày 4.1.2011 Chính phủ ban hành Quyết định số 13/QĐ-TTg, lấy ngày 12.8 (âm lịch) hằng năm là "Ngày Sân khấu Việt Nam".

Năm 2017, tại Hà Nội, Ngày Sân khấu Việt Nam hay Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu được tổ chức long trọng, hoành tránh, với những chương trình thiết thực và mang tính nhân văn sâu sắc vào lúc 19h30 ngày 29.9 tại sân khấu Cung văn hoá hữu nghị Việt Xô.

NSND Trần Nhượng thành kính dâng hương Tổ nghề. Ảnh: BTC
 
Đây cũng là sự kiện được tổ chức với mong muốn, bày tỏ lòng thành kính biết ơn và tri ân tới những bậc tiền bối, sư phụ đi trước đã truyền nghề lại cho lớp hậu thế hôm nay, đúng với phong tục ngàn đời của dân tộc: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo. Ngoài ra, đây cũng là sự kiện để các nghệ sĩ có dịp sát lại cùng nhau, đoàn kết và gắn bó để phát triển.
Dù không phải là 1 tổ chức hay nhóm hội nào riêng rẽ, các nghệ sĩ của thủ đô Hà Nội vẫn gắn kết và tập hợp nhau để cùng thực hiện Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2017 trên tinh thần cầu thị, cởi mở và đoàn kết nhất. 

Trong Lễ giỗ Tổ, ban tổ chức cũng tri ân những nghệ sĩ gạo cội, neo đơn và có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình cũng dành một thời lượng để tưởng nhớ những nghệ sĩ Việt qua đời trong năm qua.

Phần cuối buổi lễ là chương trình văn nghệ có chủ đề “Tôn vinh những giá trị âm nhạc dân tộc”. 

 
 

Khác với năm 2016 (là lần đầu tiên), công cuộc chuẩn bị cho Lễ giỗ Tổ nghề sân khấu 2017 được BTC sắp xếp chu đáo và cẩn trọng hơn.

Buổi trà đàm cùng giới truyền thông Hà Nội được BTC sắp xếp tại Nhà Thái Học của Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Đây là dịp để những người nghệ sĩ hôm nay nêu cao đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, cùng với truyền thống tôn sư trọng đạo, cùng nhau đoàn kết và phát triển sự nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn