MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Những tác phẩm của Thang Trần Phềnh, Lê Phổ và Mai Trung Thứ. Ảnh: Lyndatrouve, Sotheby's.

Ngoài tranh của Lê Phổ, Trần Phềnh, tác phẩm nào của Việt Nam được bán giá cao?

ĐÔNG DU LDO | 08/10/2022 20:14
Sau loạt tranh của Thang Trần Phềnh, Lê Phổ được đấu giá thành công với hàng triệu USD, nhìn lại loạt tranh của các họa sĩ Việt Nam từng được chốt với giá cực cao trong 2 năm gần đây.

Thời gian qua, giới nghệ thuật xôn xao chuyện đấu giá tranh của cố họa sĩ Thang Trần Phềnh. Cụ thể, trong phiên đấu giá Indochine - Chapitre 14 của nhà Lynda Trouvé tại trung tâm Drouot, Paris, Pháp, hai tác phẩm của cố họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh là "Chơi bài" được bán với giá 600.000 euro (giá sau phí là 780.000 euro, xấp xỉ 18,5 tỉ đồng) và tác phẩm "Xem bói" là 550.00 euro (giá sau phí là 715.000 euro, xấp xỉ 17 tỉ đồng).

Theo lý giải của Lynda Trouvé, sở dĩ tác phẩm "Chơi bài" và "Xem bói" được đấu giá cao vì đây là hai bức tranh hiếm của danh họa Thang Trần Phềnh. Theo các nhà sưu tập, đây là hai bức tranh mang giá trị tinh thần cao. Nhà sưu tập Phạm Hoàng Việt đánh giá hai bức này có kích thước to, chất liệu lụa, đẹp.

Hai tác phẩm “Chơi bài” và “Xem bói” của cố họa sĩ Việt Nam Thang Trần Phềnh. Ảnh: Lyndatrouve.

Cơn sốt chưa dừng lại ở đó, vào tối 7.10.2022 (theo giờ Hong Kong, Trung Quốc) một bức tranh của họa sĩ Lê Phổ  được bán với giá "khủng" tại phiên Sotheby's. Theo đó, bức tranh mang tên "Thé et Sympathie" của Lê Phổ được bán với giá 1,36 triệu USD (gần 33 tỉ đồng) tại Sotheby's. "Thé et Sympathie" là tranh sơn dầu trên vải, kích thước 131x195 cm, mô tả khung cảnh buổi trà chiều trong khu vườn yên tĩnh. 

Theo đánh giá của Sotheby's, bức tranh "Thé et Sympathie" toát lên vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng. Nhà đấu giá nhận định bức tranh có các chi tiết được khắc họa tỉ mỉ, bối cảnh và bố cục tạo chiều sâu cho bức tranh. Nhà đấu giá nhận định đây là một trong những kiệt tác của Lê Phổ.

Trước "Thé et Sympathie", Lê Phổ từng có bức "Dáng hình trong vườn" đạt 2,28 triệu USD (54,5 tỉ đồng) được đấu giá thành công ở phiên tối 27.4.2022. Ngoài ra, bức tranh Nude (Khỏa thân) đạt mức 1,4 triệu USD (hơn 33 tỉ đồng) trong phiên đấu giá "20th Century & Contemporary Art" hồi tháng 5.2019.

Ngoài tranh của Lê Phổ, Trần Phềnh, trong vài năm trở lại đây, nhiều bức tranh của các họa sĩ khác của Việt Nam cũng được bán với giá triệu đô.

Trong phiên "Modern Day Auction" của Sotheby's Hong Kong hôm 6.10.2022, bức "Mẹ và con" của Vũ Cao Đàm đạt giá 819.000 HKD (2,5 tỉ đồng).

Riêng bức "Maternité" của Vũ Cao Đàm cũng được bán giá 488.480 euro (11,3 tỉ đồng) trong phiên "Hội họa và nghệ thuật Việt Nam" của Aguttes hôm 4.10.2022. Theo nhà đấu giá, tranh thể hiện tình yêu, sự gắn kết giữa mẹ và con qua ánh mắt, cử chỉ tay. Họa sĩ sử dụng tông màu pastel gợi sự mềm mại và yên bình. Tranh thuộc số ít tác phẩm lụa trong sự nghiệp của Vũ Cao Đàm. 

Riêng trong phiên của Aguttes, bức "Mère et enfant" của danh họa Vũ Cao Đàm được bán ở mức 220.530 euro (5,1 tỉ đồng). Vũ Cao Đàm hiện chưa có tranh đạt mốc triệu USD như Lê Phổ nhưng những tác phẩm của ông luôn được giới chuyên môn đánh giá cao về tính thẩm mỹ, bố cục...

Những năm trở lại đây, rõ ràng có thể thấy tranh Việt đang ngày có một chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Trước các phiên đấu giá tranh của Trần Phềnh, Lê Phổ thì tranh của danh họa Mai Trung Thứ cũng trở thành hiện tượng. Trong đó, bức "Chân dung cô Phương" và "Phụ nữ đội nón lá bên sông" lần lượt đứng thứ nhất và thứ hai trong lịch sử đấu giá tranh Việt thời điểm đó.

Cụ thể, "Chân dung cô Phương" được bán với giá 3,1 triệu USD trong phiên Beyond Legends: Modern Art Evening Sale tại Sotheby's vào năm 2021. Nhà nghiên cứu mỹ thuật Ngô Kim Khôi ví tác phẩm ra đời năm 1930 này là "Mona Lisa của Việt Nam". Riêng phiên Mapping Modernities, bức "Phụ nữ đội nón lá bên sông" được ấn định mức giá 1,57 triệu USD (36 tỉ đồng) bao gồm thuế phí cũng vào năm 2021.

Mai Trung Thứ còn có bức "Thiếu nữ chơi đàn nguyệt" đạt một triệu USD trong phiên của nhà Bonhams năm 2021. 

Bức “Chân dung cô Phương” của họa sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: Sotheby's.

Ngoài Mai Trung Thứ, các bức tranh của Phạm Hậu, Lê Quốc Lộc cũng từng được bán với giá triệu đô.

Trong đó, bức "Hoàng hôn vàng trên vịnh Hạ Long" của Phạm Hậu được bán 1,24 triệu USD (30 tỉ đồng) trong phiên "Nghệ thuật đương đại & hiện đại Đông Nam Á" của Bonhams vào năm 2021.

Họa sĩ Lê Quốc Lộc có bức "Phong cảnh Phnom Penh" được bán giá 1,2 triệu euro (29 tỉ đồng) trong phiên đấu của Millon-Asium vào 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn