MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều người vẫn vô tư xâm hại bảo vật quốc gia tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh).

Người dân vô tư xâm hại bảo vật, trụ trì chùa Phật Tích nói gì?

Đình Trường LDO | 28/01/2020 20:03

Chiều 28.1 (mùng 4 tháng Giêng), thượng toạ Thích Đức Thiện - Phó Chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh) - đã có ý kiến về phản ánh của Báo Lao Động liên quan đến việc người dân vô tư xâm hại bảo vật quốc gia đang được lưu giữ tại chùa.

Thượng toạ Thích Đức Thiện cho biết, nhà chùa ghi nhận phản ánh của Báo Lao Động về việc nhiều du khách xoa tay lên bức tượng Phật A di đà có niên đại từ thời Lý.

"Nhà chùa luôn có ý thức cao trong việc bảo vệ bảo vật nhưng không thể nào ngăn cản được" - Thượng toạ Thích Đức Thiện nói. 

Theo vị trụ trì thông tin, nhà chùa có bố trí sẵn lực lượng bảo vệ túc trực, đồng thời đã có gắn các bảng hiệu nghiêm cấm các hành vi xâm hại đến bức tượng Phật A di đà. 

Ghi nhận của PV, nhiều du khách xoa tay vào tượng Phật A di đà tại chùa Phật Tích để lấy may.

Về ý kiến liệu có thể đặt lồng kính để bảo vệ bức tượng một cách triệt để, Thượng toạ Thích Đức Thiện nói rằng: "Về mặt tâm linh và Luật Di sản thì cá nhân tôi không thể quyết định được chuyện đó". 

Thượng toạ cũng cho hay, do vào dịp diễn ra lễ hội, lượng du khách đổ về chùa đông nên mới xảy ra thực trạng trên.

Trước đó, trong ngày mùng 4 tháng Giêng, hàng nghìn du khách thập phương đổ về tham dự lễ hội "Khán hoa mẫu đơn" tại chùa Phật Tích (Tiên Du, Bắc Ninh). Ngôi chùa này được xếp hạng Di tích quốc gia đặc biệt vào năm 2015. 

PV Báo Lao Động đã ghi nhận người dân thoải mái xoa tay vào thân tượng Phật A di đà - bảo vật quốc gia để lấy may. Thậm chí, nhiều người còn bồng bế cả con nhỏ, vượt qua rào chắn bảo vệ để chạm tay vào tượng Phật. Bên dưới bức tượng, tiền lẻ được người dân thả xuống la liệt. 

Tượng Phật A di đà tại chùa Phật Tích được coi là một tuyệt tác về điêu khắc tượng tại Việt Nam. Đây là pho tượng Phật bằng đá thời Lý lớn nhất được tìm thấy cho đến nay. Bức tượng được nhà nước công nhận là bảo vật quốc gia vào năm 2012. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn