MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Ảnh: T.L

Nhận thức đúng, hành động đúng

Hương Mai LDO | 21/06/2022 10:18

Sau hơn 6 tháng thực hiện các chỉ đạo quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, ngành Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã triển khai một cách bài bản, khoa học, quyết liệt và đến nay đã có sự chuyển biến ban đầu.

Tại hội nghị Văn hóa toàn quốc 2021, Bộ Chính trị đã dẫn luận, hệ thống lại các quan điểm của Đảng ta, đường lối phát triển văn hóa qua các thời kỳ, khẳng định những thành tựu đã đạt được trong lĩnh vực văn hóa, đồng thời cũng chỉ ra những bất cập khó khăn. Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư đã chỉ ra 6 nhiệm vụ và giải pháp cơ bản để ngành văn hóa, các cấp ủy Đảng tổ chức triển khai thực hiện.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, để ngành Văn hoá Thể thao và Du lịch thực sự chấn hưng và phát triển văn hóa như kỳ vọng của Tổng Bí thư, trước hết cần phải có nhận thức đúng, từ đó mới dẫn đến những hành động đúng.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, một vài nhiệm vụ có tính chất trọng tâm mà toàn ngành đã thực hiện qua 6 tháng đến nay bao gồm việc phải giải quyết bài toán nâng cao nhận thức mà Tổng Bí thư đã nhiều lần yêu cầu. Bởi vì, muốn chấn hưng và phát triển văn hóa, yếu tố đầu tiên là phải nhận thức đúng, khi nhận thức đúng thì sẽ có hành động đúng.  

Vì vậy mà trong chương trình kế hoạch của bộ, Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng yêu cầu những người làm văn hóa, rộng hơn là toàn ngành tham mưu đúng, tham mưu trúng cho các cấp ủy Đảng, lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ mà Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra và kết luận của Tổng Bí thư đã chỉ rõ. Từ đó để góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân.  

Điểm nhấn thứ hai, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xác định là khi thực hành văn hóa, phát huy, lan tỏa những giá trị văn hóa tốt đẹp thì phải nắm chắc được nguồn tài nguyên văn hóa, qua đó nhằm đẩy mạnh quảng bá thương hiệu văn hóa ra với bạn bè quốc tế. Thông qua quá trình này cũng nhằm để rèn luyện, giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của văn hóa đã được thế giới công nhận và các thế hệ cha ông ta ngàn năm hun đúc và tạo dựng.  

Vấn đề thứ ba là cần phải tập trung giải quyết mối quan hệ giữa con người và văn hóa, trong đó xác định con người là chủ thể, là động lực để xây dựng tổng thể về văn hóa, góp phần làm cho văn hóa trở thành động lực, tinh thần của xã hội, để văn hóa ngang bằng với chính trị và kinh tế.  

Thứ tư, đó là phải chú ý đến đội ngũ cán bộ. Hiện nay, có thể nói lực lượng làm văn hóa thì rất nhiều và ở nhiều ngành, nhiều cấp, nhiều cơ quan quản lý khác nhau. Ở góc độ bộ, sở, thì đó là những người thực hành, quản lý nhà nước về văn hóa. Chúng tôi cũng tập trung xây dựng các kế hoạch chiến lược với mục tiêu, lộ trình rất cụ thể.

Bên cạnh đó, Nghị quyết của Trung ương cũng đã nhấn mạnh về nội hàm của hệ giá trị con người Việt Nam. Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho rằng, nội dung đã rất đầy đủ, sâu sắc và toàn diện. Vấn đề là tổ chức thực hiện xây dựng nó, bộ đang yêu cầu tất cả các đơn vị trong ngành phải tham mưu để triển khai xây dựng hệ giá trị này.  

Trong đó, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch xác định gia đình là tế bào của xã hội, có vị trí quan trọng trong bồi dưỡng giáo dục để hình thành nên nhân cách con người. Đó còn là nơi bồi đắp tính chân thiện mỹ mà con người đang hướng tới. Tuy nhiên, chúng ta phải làm từng bước. Ở góc độ pháp luật, chúng tôi đang tiếp cận dưới góc độ cụ thể hóa những điều mà Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền của con người để xây dựng, để bàn định.

Sau một thời gian soạn thảo, tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, thừa ủy quyền của Chính phủ, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch đã trình dự án Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Đây chỉ là một kênh, nhưng nó có tác dụng tạo sự bình đẳng để hướng tới xây dựng gia đình tiến bộ. 

“Có thể nói trong mỗi chúng ta thì gia đình là chỗ dựa, là nơi để chúng ta đi về, là nơi để khi còn nhỏ chúng ta được nuôi dưỡng trong vòng tay bố mẹ và khi lớn lên mỗi chúng ta phải có trách nhiệm xây dựng gia đình để phát huy được những đạo lý truyền thống gia đình tốt đẹp của người Việt Nam, đó là biết ơn, kính trọng ông bà cha mẹ và thực hiện tốt trách nhiệm của người con, người chồng, người cha, người ông, người bà.

Trong một thế hệ như vậy thì chúng ta sẽ góp phần hun đúc, giữ gìn truyền thống văn hóa tốt đẹp của gia đình Việt Nam, để từ đó góp phần lan tỏa xây dựng giá trị của văn hóa Việt Nam”  - Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn