MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những bức tranh đắt giá của họa sĩ Mai Trung Thứ

MINH PHONG LDO | 16/12/2021 11:38

"Chân dung cô Phương" và "Phụ nữ đội nón lá bên sông" là 2 kiệt tác hiếm hoi của hoạ sĩ Mai Trung Thứ ở mảng tranh sơn dầu. Cả hai bức tranh đều đạt mức giá triệu USD và thuộc nhóm đầu những "siêu phẩm" hội họa Việt Nam đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế. 

1. Chân dung cô Phương (Portrait de Mademoiselle Phuong)

Bức "Chân dung cô Phương" được vẽ bằng chất liệu sơn dầu với kích cỡ 78x135 cm. Bức tranh này được trưng bày lần đầu tiên tại Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương vào năm 1930 và được tuyển chọn để tham dự Triển lãm quốc tế thuộc địa năm 1931 ở Paris (Pháp). Từ đây, một nhà sưu tập tranh cá nhân người Pháp đã mua bức tranh này.

Sau đó, "Chân dung cô Phương" nằm trong bộ sưu tập Les Souvenirs D'Indochine: Property from the Madame Dothi Dumonteil Collection (Ký ức Đông Dương: Bộ sưu tập của bà Dothi Dumonteil) thuộc sở hữu của bà Dothi Dumonteil. Ngoài ra, bức tranh của hoạ sĩ Mai Trung Thứ cũng từng xuất hiện trong phim Mùi đu đủ xanh (1993) của đạo diễn Trần Anh Hùng.

Bức tranh “Chân dung cô Phương” được đấu giá với mức 3,1 triệu USD. Ảnh: SOTHEBY'S

"Chân dung cô Phương" được Sotheby’s Hong Kong định giá từ 900.000 USD -1,2 triệu USD. Trong phiên đấu giá "Beyond Legends: Modern Art Evening Sale" tại Sotheby's Hong Kong, bức tranh được bán khởi điểm với giá 500.000 USD, sau đó nâng dần lên 1,9 triệu USD, 2 triệu USD, 2,1 triệu USD, 2,5 triệu USD và dừng ở mức 2,573 triệu USD.

Sau khi tính thuế phí, bức tranh đạt 3,1 triệu USD (khoảng 72 tỉ đồng) và trở thành bức tranh Việt có mức giá cao nhất tính đến nay, vượt qua bức "Khoả thân" của Lê Phổ với 1,4 triệu USD (năm 2019). 

2. Phụ nữ đội nón lá bên sông (Femme au chapeau conique le long de la rivière)

"Phụ nữ đội nón lá bên sông" là bức tranh sơn dầu với kích thước 98x71cm, được hoạ sĩ Mai Trung Thứ thực hiện năm 1937 trong giai đoạn đầu của sự nghiệp. 

Trong phiên đấu giá Sotheby's Hong Kong, bức tranh dự kiến bán ở mức 650.000 - 890.000 USD. Dù vậy, trải qua nhiều phiên đấu giá, "Phụ nữ đội nón lá bên sông" đã chạm mức 1,57 triệu USD, cao thứ 2 trong lịch sử đấu giá tranh Việt. Hiện nay, bức "Chân dung cô Phương" đạt 3,1 triệu USD vẫn giữ kỷ lục tranh Việt đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế. 

Tác phẩm “Phụ nữ đội nón bên sông” trở thành tác phẩm Việt có mức giá cao thứ 2 trên thị trường đấu giá quốc tế. Ảnh: SOTHEBY'S

Trên website của Sotheby's, nhà nghiên cứu mỹ thuật Việt Nam sống tại Paris - Nicolas Henni Trinh Duc nhận xét về tác phẩm: "Phụ nữ đội nón đứng bên bờ sông vào buổi trưa, chiếc áo dài màu xanh lá cây lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời như thể cô là nhân vật được tạc ra từ ngọc bích. Khuôn mặt cô gợi vẻ bí ẩn và được che bóng trong vành nón lá. Sự yên bình của khung cảnh được tạo nên bởi màu sắc hài hòa và biểu cảm ngọt ngào của người phụ nữ".

4. Thiếu nữ chơi đàn Nguyệt (Lady Playing A Nguyet Cam)

Bức tranh "Thiếu nữ chơi đàn Nguyệt" được bán trong phiên đấu giá của Bonhams hồi tháng 11.2021 vừa qua. Tác phẩm này được chốt mức giá 1 triệu USD (bao gồm thuế phí). Khác với "Chân dung cô Phương" hay "Phụ nữ đội nón bên sông", đây là một trong những tác phẩm nổi bật trong gia tài tranh lụa của hoạ sĩ Mai Trung Thứ.

Bức tranh “Thiếu nữ chơi đàn Nguyệt” của hoạ sĩ Mai Trung Thứ được bán mức giá 1 triệu USD. Ảnh: Bonhams

Bức tranh là sự hòa quyện giữa thị giác và âm thanh một cách uyển chuyển, mời gọi người xem trải nghiệm khoảnh khắc thân thuộc được ghi lại trong không gian hình ảnh. Ngoài ra, họa sĩ Mai Trung Thứ đã sử dụng kỹ thuật tạo hình phương Tây để vẽ tác phẩm với 2 chủ thể chính (chính diện - quay lưng) để tạo sự cân bằng thị giác.

4. Cô gái làm thơ

Bức "Cô gái làm thơ" có kích thước 73x50cm của họa sĩ Mai Trung Thứ thực hiện năm 1943. Tác phẩm này được Sotheby's Hong Kong bán ra ngày 18.4 vừa qua, cùng thời điểm với "Chân dung cô Phương".

Mức giá mà "Cô gái làm thơ" đạt được là 6.225.000 đô la Hong Kong (khoảng 800.000 USD, 18,5 tỉ đồng), vẫn nằm trong Top 14 tác phẩm hội họa Việt đắt giá nhất trên thị trường đấu giá quốc tế.

Tác phẩm “Cô gái làm thơ” của hoạ sĩ Mai Trung Thứ. Ảnh: SOTHEBY'S

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn