MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Những tuyệt phẩm gắn liền với nhạc sĩ Lam Phương

ĐÔNG DU LDO | 24/12/2020 11:39

"Thành phố buồn", "Tình bơ vơ"... là những tuyệt phẩm đã đưa tên tuổi của nhạc sĩ Lam Phương phổ biến rộng rãi với công chúng. Và cho đến bây giờ, khán giả vẫn nghe đi nghe lại những ca khúc này.

Thành phố buồn: Ca khúc có tiền bản quyền khủng

"Thành phố buồn" ra đời khoảng năm 1970, đây là ca khúc mà cố nhạc sĩ viết về Đà Lạt. Tuy nhiên, điều đặc biệt là trong bài hát không có từ nào nhắc cụ thể về địa danh này.

Nhưng thông qua cách dùng từ của ông, người nghe dễ dàng hình dung được. Bên cạnh đó, chính không khí đượm buồn của thành phố cũng được cố nhạc nhạc ví với tình yêu dở dang của đôi tình nhân.

Đây là tuyệt phẩm phổ biến nhất của cố nhạc sĩ, được không ít ca sĩ tên tuổi hát như Trường Vũ, Đàm Vĩnh Hưng... thể hiện, nhưng có lẽ thành công nhất là danh ca Chế Linh.

Tiền bán bản quyền của ca khúc này giúp ông có thể mua được một căn biệt thự ở Quận 10, TPHCM.

Tình bơ vơ: Mối tình không trọn vẹn với danh ca Bạch Yến

"Tình bơ vơ" cùng với ca khúc "Cho em quên tuổi ngọc" là hai sáng tác của ông nói về mối tình với danh ca Bạch Yến. Đó là mối tình mà lúc sinh thời, Lam Phương tiết lộ rằng, ông từng cầu hôn nữ danh ca nhưng bị từ chối.

Chính vì thế mà trong lời cuối bài "Tình bơ vơ" lại có câu: “Em khóc cho duyên hững hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ”. "Tình bơ vơ" cho đến nay vẫn là một tuyệt phẩm được đông đảo công chúng nghe đi nghe lại. Bài hát là một lời tự tình, tâm sự của chàng trai. Đó cũng là tiếng lòng của ông dành cho danh ca Bạch Yến.

Biển tình: Viết cho mối tình với Minh Hiếu

Ca sĩ Minh Hiếu là một trong những mối tình của Lam Phương. Ông từng viết về bà trong 3 bài: Biết đến bao giờ, Em là tất cả, Biển tình. Trong đó, "Biển tình" với giọng hát của danh ca Thanh Tuyền đã trở nên nổi tiếng và khiến nhiều người nhớ mãi.

“Nằm nghe sóng vỗ từng lớp xa. Bọt tràn theo từng làn gió đưa. Một vầng trăng sáng với tình yêu chúng ta.Vượt ngàn hải lý cũng không xa” là những ca từ rất đỗi quen thuộc trong bài hát "Biển tình" này.

Hiện ca khúc đang được rất nhiều ca sĩ hát lại.

Kiếp nghèo: Ca khúc về những năm tháng khó khăn của tuổi thơ

Nhạc sĩ Lam Phương sinh ra trong gia đình đông anh em. Từ nhỏ, ông là người hiểu rõ nhất về sự cơ cực của bố mẹ. Sau đó, biến cố xảy ra với gia đình ông, bố bỏ đi, mẹ ông phải vất vả làm đủ nghề để nuôi ông và các em.

Chính sự vất vả ấy đã tạo nên chất xúc tác giúp Lam Phương sáng tác ca khúc "Kiếp nghèo". Nó là một phần nói về tuổi thơ vất vả của ông.

Nhạc sĩ Lam Phương. Ảnh: PQA

Một mình: Ca khúc như vận vào cuộc đời cố nhạc sĩ

Ca khúc "Một mình" bắt đầu bằng những câu từ như: “Sớm mai thức giấc, nhìn quanh một mình. Ngoài hiên nắng lóe, đàn chim giật mình”. "Một mình" được ông sáng tác lúc sống tại Paris. Đó là khoảng thời gian rất buồn, cảm thấy cô đơn trống vắng sau nhiều năm tan vỡ cuộc hôn nhân với Túy Hồng và có những mối tình không trọn vẹn.

Nhiều người ví rằng, ca khúc này như vận vào những năm tháng cuối đời của ông: cô đơn, lẻ bóng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn