MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chùa Bút Tháp tại tỉnh Bắc Ninh đón du khách tới vãn cảnh đầu xuân. Ảnh: Trí Minh.

Nô nức du xuân tại di tích quốc gia đặc biệt chùa Bút Tháp

TRÍ MINH LDO | 11/02/2024 17:42

Ngày 11.2 (mùng 2 Tết), chùa Bút Tháp - di tích quốc gia đặc biệt tại tỉnh Bắc Ninh - đón lượng khách lớn đến du xuân, vãn cảnh đầu năm mới.

Theo ghi nhận của PV, giữa tiết trời nắng đẹp, nhiều du khách thập phương đã lựa chọn chùa Bút Tháp, nằm tại xã Đình Tổ, thị xã Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh làm nơi du xuân đầu năm của gia đình.

Trong những năm gần đây, chùa Bút Tháp cùng một số chùa, di tích, điểm du lịch lân cận được chính quyền địa phương quan tâm tôn tạo, trở thành điểm nhấn trong hành trình du lịch tâm linh mà tỉnh Bắc Ninh chú trọng đầu tư, phát triển.

Chùa Bút Tháp là di tích quốc gia đặc biệt, điểm nhấn phát triển du lịch tâm linh của tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Trí Minh

Chùa Bút Tháp, tên chữ là Ninh Phúc tự, được biết đến là một trong những danh lam cổ tự ở vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ và vẫn bảo tồn được tương đối nguyên vẹn cho đến ngày nay. Ngôi chùa tọa lạc trên khu đất cao, rộng, bằng phẳng, nằm kề bên bờ nam sông Đuống.

Được xây dựng từ khoảng thế kỷ XIV với diện tích khoảng 10.000m2, chùa Bút Tháp có kiến trúc độc đáo, bố cục hài hòa với môi trường thiên nhiên và rất sinh động.

Chùa Bút Tháp với không gian cổ kính là điểm đến du xuân quen thuộc với nhiều người dân. Ảnh: Trí Minh.

Cũng như nhiều ngôi chùa cổ phía Bắc, chùa Bút Tháp được xây theo kiểu nội công ngoại quốc, với các công trình kiến trúc được bố trí cân xứng, chặt chẽ ở khu vực trung tâm. Công trình ngoài cùng là tam quan, tiếp đó là gác chuông 2 tầng 8 mái.

Sau gác chuông là 7 tòa nhà nối tiếp nhau: Tiền đường, Thiên Hương, Thượng điện, Tích Thiện am, nhà Trung, Phủ thờ, Hậu đường.

Bên cạnh giá trị lịch sử, kiến trúc, hiện trong chùa còn lưu giữ bốn nhóm Bảo vật Quốc gia là tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay được công nhận năm 2012 và ba pho tượng Tam Thế, tòa Cửu phẩm liên hoa, Hương án cùng được công nhận là Bảo vật Quốc gia năm 2020. Các bảo vật đều được tạo tác từ thế kỷ XVII trên chất liệu gỗ.

Người dân chiêm bái tượng Phật bà Quan âm nghìn mắt nghìn tay. Ảnh: Trí Minh.

Chị Nguyễn Thị Hiền Lương - một người dân tại địa phương - cho biết: "Đầu xuân năm mới, gia đình tôi luôn sắp xếp cùng nhau đi vãn cảnh các chùa trong vùng. Chùa Bút Tháp là địa điểm không thể thiếu. Không gian cổ kính của chùa mang đến cảm giác an nhiên, tự tại. Từ đây cũng có thể dễ dàng di chuyển tới các địa danh khác như chùa Phật Tích, lăng mộ Kinh Dương Vương,...".

Liên quan đến ngôi chùa này, vào năm 2013, chùa Bút Tháp đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Bắc Ninh đầu tư trên 43 tỉ đồng để trùng tu tôn tạo các hạng mục của chùa. Với các giá trị đặc biệt về lịch sử - văn hóa nghệ thuật kiến trúc, nghệ thuật điêu khắc, chùa Bút Tháp đã được Chính phủ xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn