MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

“Nóng” dần với hai giải thưởng âm nhạc

MINH THI LDO | 25/11/2016 14:06
Giải thưởng Làn sóng xanh qua sóng FM và giải Zing Music Awards qua bầu chọn trực tuyến đang “nóng” dần lên, ngày càng căng thẳng và hứa hẹn nhiều kịch tính vào cuối năm.

Pop-Ballad trở lại Làn sóng xanh

Năm nay, giải thưởng lâu đời nhất về âm nhạc ở Việt Nam là Làn sóng xanh do Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM tổ chức đã tiến tới mốc 20 năm tuổi (đến năm 2017). Cho tới thời điểm này, thời gian bình chọn đã kết thúc (bắt đầu từ ngày 16.10, kết thúc ngày 15.11, dành cho các ca khúc/ca sĩ lọt vào top trong khoảng thời gian từ 26.10.2015 - 15.10.2016).

Nhìn chung, giải thưởng Làn sóng xanh năm 2016 sẽ không có nhiều thay đổi so với năm 2015. Ban tổ chức dự kiến sẽ có những điểm nhấn mới dành cho chương trình phát sóng hàng tuần lẫn giải thưởng, nhưng những điều này sẽ dành cho Làn sóng xanh năm 2017.

Hồ Ngọc Hà liên tục ra MV và sản phẩm mới để không bị tụt hạng.

Trong số 75 ca khúc khúc nổi bật được yêu thích trong năm qua, điều đầu tiên có thể nhận thấy là dòng nhạc EDM đã dần thoái trào. Thay vào đó là sự quay trở lại của những bản pop-ballad nhẹ nhàng, ví dụ điển hình nhất là “Anh cứ đi đi” qua giọng hát của Hari Won hay “Sau tất cả” của Erik.

Cũng giống như năm ngoái, những gương mặt gạo cội như Đàm Vĩnh Hưng, Thu Minh, Hồ Ngọc Hà, Tuấn Hưng... vẫn có nhiều hoạt động và được khán giả yêu mến. Tuy nhiên, sản phẩm được người yêu nhạc quan tâm và bình chọn nhiều nhất vẫn rơi vào các gương mặt trẻ như Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Tóc Tiên, Trung Quân Idol, Sơn Tùng M-TP, Bích Phương, Bảo Anh… Một số gương mặt “đã lâu không gặp” trong bảng xếp hạng cũng quay trở lại với các sản phẩm chất lượng như Hồ Quỳnh Hương, Hà Anh Tuấn, Bảo Thy… bên cạnh các tân binh nặng ký như Erik, Soobin Hoàng Sơn, Suni Hạ Linh, Lou Hoàng…

Đặc biệt, có hai gương mặt mặc dù đã có tên tuổi không ít trong thị trường âm nhạc nhưng lần đầu tiên chạm ngõ bảng xếp hạng Làn sóng xanh là Thanh Duy và Hoàng Thùy Linh. Một điều thú vị của năm nay là dù nhóm 365 đã tan rã nhưng thị trường lại đón chào 2 tân binh mới là Monstar và Uni5. Chính vì thế, bảng xếp hạng vẫn rất phong phú với sự tham gia của các nhóm nhạc này.

Ở phương diện sáng tác, những nhạc sĩ có dấu ấn mạnh mẽ trong năm có thể kể đến như Đỗ Hiếu, Phạm Toàng Thắng, Only C và Khắc Hưng. Trong khi đó, một số gương mặt rất kỳ cựu như Nguyễn Hồng Thuận, Nguyễn Hoàng Duy... vẫn tiếp tục “bám trụ” Làn sóng xanh. Đặc biệt, một số nhạc sĩ đã chuyển qua vai trò khác nhưng năm qua vẫn kịp ghi dấu trong bảng xếp hạng, như Việt Anh, Hồ Hoài Anh, Nguyễn Hải Phong…

Cơ hội cho giọng ca mới ở Zing Music Awards

Zing Music Awards năm nay sẽ có lễ hội âm nhạc kết hợp trao giải Zing Music Space, diễn ra từ 9h-23h ngày 7.1.2017 tại sân vận động Phú Thọ (TPHCM). Các hoạt động chính bao gồm: Phần trình diễn của các giọng ca mới (Unknow Artists), âm nhạc theo chủ đề diễn ra xuyên suốt từ sáng đến chiều, giao lưu nghệ sĩ - người hâm mộ, trao giải Zing Music Awards. Đêm nhạc có sự tham gia của hàng loạt tên tuổi hot nhất trên thị trường hiện nay như Hồ Ngọc Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Hari Won, Soobin Hoàng Sơn, Phan Mạnh Quỳnh, Bích Phương, Trung Quân Idol, Trọng Hiếu… và sự góp mặt của ban nhạc nam đình đám đến từ Hàn Quốc, dưới bàn tày dàn dựng của “phù thủy” âm nhạc Nguyễn Hải Phong và đạo diễn sân khấu Phạm Hoàng Nam.

Ý tưởng của sự kiện này đến từ giải thưởng Zing Music Awards - hoạt động diễn ra đều đặn trong suốt 6 năm qua nhằm tổng kết lại thị trường âm nhạc và tôn vinh những nghệ sĩ có nhiều cống hiến. Với Zing Music Space, ngoài mục đích công nhận nỗ lực nghệ sĩ, Zing MP3 hy vọng sẽ tạo ra không gian âm nhạc nơi những tài năng mới, dù chưa nổi tiếng, được tiếp cận với đông đảo khán giả, đồng thời cộng đồng yêu nhạc sẽ có một ngày được “sống” trong âm nhạc.

Hai giải thưởng, dù trực tuyến hay qua sóng FM, nhưng mọi năm vẫn thường có những kết quả trùng nhau. Có điều, Zing Music Awards ưu ái hơn những giọng ca chưa từng được biết đến, còn Làn sóng xanh lại hơi khắt khe ở mục Ca sĩ triển vọng. Dù sao đi nữa, đây là hai giải thưởng âm nhạc mang sức sống của thời đại số và là thước đo thị hiếu của công chúng trẻ hiện nay.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn