MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
NSND Kim Cương có đến 60 năm làm từ thiện. Ảnh: NSCC.

NSND Kim Cương 60 năm làm từ thiện và mong ước bảo trợ 200 trẻ mồ côi

ĐÔNG DU LDO | 19/11/2021 19:59
Xót xa trước hoàn cảnh của các em nhỏ có cha mẹ qua đời vì đại dịch COVID-19, NSND Kim Cương đã đứng ra hỗ trợ, giúp đỡ. Nữ nghệ sĩ mong muốn san sẻ một chút tấm lòng để phần nào xua đi những điều không may trong cuộc sống mà các em gặp phải.

NSND Kim Cương mong sẽ giúp đỡ được 200 trẻ mồ côi

NSND Kim Cương là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng. Bà được mệnh danh là "kỳ nữ" trong giới sân khấu Việt Nam. 

NSND Kim Cương được Trung tâm Sách Kỷ lục Việt Nam vinh danh là "Nghệ sĩ viết nhiều kịch bản kịch nói nhất Việt Nam". Bà nổi tiếng qua những vở Lá sầu riêng, Dưới hai màu áo, Trà hoa nữ...

Ngoài thành tựu diễn xuất, Kim Cương còn nổi tiếng với công tác thiện nguyện. Nhiều năm, bà tổ chức sự kiện Nghệ sĩ tri âm để quyên góp giúp các diễn viên, nhạc công, soạn giả... nghèo khổ.

Bà từng sáng lập quỹ học bổng Bảy Nam hỗ trợ các con em nghệ sĩ đang túng thiếu. Quỹ đặt theo tên mẹ bà - cố Nghệ sĩ Nhân dân Bảy Nam, đại thụ của sân khấu cải lương, kịch nói. Bà hiện là Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi TPHCM.

Cách đây không bao lâu, "kỳ nữ" của làng sân khấu TPHCM cho biết bà nhận nhiều cuộc gọi, tin nhắn của người dân mong được giúp đỡ vì gặp nhiều khó khăn trong thời dịch.

Chính vì thế, NSND Kim Cương đã nhờ một số mạnh thường quân hỗ trợ 150 triệu đồng và bỏ tiền túi thêm 50 triệu đồng để giúp đỡ.

Mới đây, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TPHCM kết hợp cùng NSND Kim Cương và vợ chồng doanh nhân Dương Minh công bố chương trình chăm lo trẻ mồ côi do dịch COVID-19 mang tên "Trái tim yêu thương".

Chương trình mong muốn giúp các bé được sinh sống, học tập và phát triển. Đây là các bé mất cha, mẹ hoặc cha mẹ do dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn TP.HCM, hoàn cảnh khó khăn và hiện chưa nhận sự bảo trợ của đơn vị nào khác.

NSND Kim Cương không ít lần bật khóc khi nói về hoạt động này. Bà người Việt luôn mạnh mẽ kiên cường và chắc chắn sẽ vượt qua đại địch. Tuy nhiên, điều nữ nghệ sĩ thấy rằng có những nỗi đau không khó phai nhòa đó chính là các em bé đã mất cha mẹ trong đợt dịch vừa qua. Chính vì thế, bà mong muốn làm điều gì đó để giúp đỡ các em.

Được biết chương trình "Trái tim yêu thương" sẽ hỗ trợ các bé 2 triệu đồng/tháng, tùy hoàn cảnh sẽ xem xét hỗ trợ thêm, cho đến khi tròn 18 tuổi. Nhà tài trợ cũng chi trả các chi phí phát sinh trong quá trình học tập, đau ốm,... suốt thời gian bảo trợ.

Đặc biệt, NSND Kim Cương còn tinh tế khi không chỉ bù đắp về vật chất mà còn tinh thần cho các bé. Cụ thể, bà dự kiến phối hợp với Hội tổ chức những buổi đi chơi chung, xem phim, xem kịch cho tất cả bé tùy tình hình cụ thể. Mục tiêu của NSND Kim Cương là cùng với Hội giúp đỡ 200 em nhỏ.

NSND Kim Cương mong giúp đỡ một phần cho các em nhỏ không may mắn. Ảnh: NSCC.

NSND Kim Cương và 60 năm kết duyên với công việc thiện nguyện

NSND Kim Cương đã có đến 60 năm làm thiện nguyện. Trước việc bảo trợ cho các em nhỏ có cha  mẹ qua đời vì đại dịch, bà còn tổ chức hoạt động mổ mắt, mổ tim cho người nghèo.

NSND Kim Cương nói bà rất áp lực với công việc thiện nguyện mới này vì bà cùng cộng sự cần theo sát các em đến tuổi trưởng thành.

Tuy nhiên, nhìn ánh mắt bơ vơ của các bé trên những bài báo, bà quyết tâm phải làm bằng được.

Ở tuổi 84, Kim Cương miệt mài với các hoạt động từ thiện. Đã có hàng loạt chương trình trong vài năm trở lại đây được bà thực hiện như: Nghệ sĩ tri âm, giúp các diễn viên, công nhân hậu đài khốn khó có cái Tết êm ấm. Năm 2018, bà tổ chức lễ kết hôn cho 40 đôi khuyết tật, tặng nhẫn cưới và trực tiếp chủ trì hôn lễ...

60 năm làm từ thiện cũng như 60 năm của một đời người, NSND Kim Cương ghi dấu trong lòng người hâm mộ không chỉ là một nghệ sĩ tài năng mà  bà còn là nghệ sĩ có trái tim hướng đến công chúng. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn