MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ca sĩ Lan Anh biểu diễn trong liveshow "Ánh trăng tình yêu". Ảnh: Q.A

Nữ hoàng Opera tự tin làm mới bolero

Đào Bích LDO | 05/11/2018 15:03
Ca sĩ Lan Anh, người được mệnh danh là nữ hoàng opera của Việt Nam hiện nay, đã có những thể nghiệm đầy tự tin dành cho bolero.

Tối 4.11, tại liveshow “Ánh trăng tình yêu”, nhiều người bất ngờ khi được thưởng thức những bản tình ca bolero ngọt ngào bởi Lan Anh - giọng ca opera nổi tiếng Việt Nam hiện nay.

Dù được đào tạo và thành danh với thính phòng, ca sĩ Lan Anh vẫn dành cho bolero một tình cảm đặc biệt. Với cô, bolero có một sức sống riêng. Cùng với đó là những thể nghiệm mới mẻ đối với dòng nhạc này.

Khi Lan Anh hát “Duyên phận” và đăng tải clip trên facebook, rất nhiều khán giả tức giận, nhắn tin phản đối. Họ cho rằng, một giọng ca thính phòng hát opera là tự hạ thấp mình.

Riêng với Lan Anh, cô không nghĩ thế. Lan Anh quan niệm mỗi dòng nhạc đều có vẻ đẹp riêng. Thời sinh viên, cô từng đi hát ở phòng trà, trình diễn nhiều thể loại khác nhau, trong đó có nhiều ca khúc là bolero.

Trên sân khấu hoành tráng, giữa dàn nhạc giao hưởng cổ điển, ca khúc bolero “Không bao giờ quên anh” đã được Lan Anh làm mới, mang đến một sắc thái đặc biệt, khiến người nghe thích thú.

Một lần nữa, giọng ca Opera đã thể hiện được khả năng biến hóa đa dạng. Cô làm mới mẻ, sang trọng dòng nhạc bolero và khiến opera hay thính phòng trở nên gần gũi, quen thuộc hơn với công chúng Việt Nam.

Cũng tại đêm nhạc “Ánh trăng tình yêu”, Lan Anh không quên thể hiện sở trường thính phòng với những ca khúc tiêu biểu của dòng nhạc tiền chiến giai đoạn 1930-1945.

Chất giọng thánh thót của cô phù hợp với giai điệu trữ tình của các bài hát "Hương xưa", "Bóng chiều xưa". Nền tân nhạc giai đoạn này học hỏi kỹ thuật, phong cách sáng tác từ phương Tây nhưng vẫn toát lên nét mộc mạc của người Việt.

Với những bài ca đi cùng năm tháng như "Cô gái vót chông", “Bài ca hy vọng”, "Cánh chim báo tin vui", "Người lái đò trên sông Pô Cô", nữ ca sĩ tiếp tục khoe được kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện.

Ngoài những ca khúc nhạc Việt, Lan Anh còn trình diễn một số trích đoạn của vở opera kinh điển "The Phantom of the Opera". Tiết mục đẩy cao cảm xúc của khán giả qua các đoạn rung, luyến láy tinh tế. Cô liên tục nhận được những tràng pháo tay cổ vũ từ khán giả.

Khách mời của chương trình là những nghệ sĩ đặc biệt như NSND Quang Thọ, NSƯT Tấn Minh.

Ở tuổi 70, NSND Quang Thọ vẫn giữ được chất giọng khỏe khoắn, hào sảng. Lối trình diễn đầy biểu cảm của ông đã trở thành một hình ảnh đẹp trên sân khấu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn