MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ngôi mộ cổ độc mộc làm bằng thân cây dâu có niên đại từ thế kỉ 15 mà vẫn chưa bị mục nát.

Phát hiện ngôi mộ cổ độc mộc niên đại thế kỷ 15

TRẦN TUẤN LDO | 12/07/2017 07:11
Ngày 10.7, ông Nguyễn Trí Sơn - Giám đốc Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh - cho biết, một nhóm công nhân trong quá trình thi công công trình thủy lợi qua xã Thịnh Lộc (Lộc Hà, Hà Tĩnh) đã phát hiện một ngôi mộ cổ nằm sâu dưới đất cùng 3 chiếc bình gốm cổ.

Nhận được tin báo, cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh đã có mặt tại hiện trường và bước đầu xác định ngôi mộ cổ độc mộc được làm bằng thân cây dâu nguyên khối khoét rỗng, dài 2,1m, rộng 60cm. 3 chiếc bình gốm cổ men rạn, mỗi chiếc bình có chiều cao khoảng 20cm, chiều rộng đáy khoảng 10cm, chiều rộng miệng 7cm, tuy nhiên 2 cái đã bị vỡ, một cái còn nguyên vẹn.

Bước đầu cán bộ Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh nhận định, ngôi mộ cổ độc mộc này có niên đại khoảng đầu thời Lê, thế kỷ 15. Hiện Bảo tàng Hà Tĩnh đã tiếp nhận các hiện vật trên về tiếp tục nghiên cứu, trưng bày.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn