MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sau hào quang còn có những nỗi đau

MINH THI LDO | 20/09/2017 14:09
Nghệ sĩ trên sân khấu hay trên màn ảnh luôn được bao phủ bởi vòng hào quang nổi tiếng. Tuy nhiên, không ít người phải đối diện với tai nạn nghề nghiệp và âm thầm chịu đựng, chung sống với bệnh tật cả đời.

Vui vì nghề, khổ cũng vì nghề

Mới đây, hoàng tử xiếc Quốc Nghiệp bị vẹo xương cổ, bác sĩ cảnh báo nếu tiếp tục biểu diễn có nguy cơ bị liệt tay. Vậy mà anh vẫn uống thuốc giảm đau, kiên quyết không phẫu thuật, tập luyện mỗi ngày để đi diễn trên khắp thế giới vì hợp đồng đã ký cả năm. Theo bác sĩ, chỉ cần ngã một lần nữa là anh rất dễ bị gãy xương cổ.

Ngoài ra, việc Nghiệp uống thuốc giảm đau liều cao để tiếp tục biểu diễn sẽ ảnh hưởng đến gan. Trong quá trình biểu diễn, Quốc Nghiệp đã hai lần gặp tai nạn rơi từ trên cao xuống, khiến anh bị chấn thương nặng và thông tin này khiến nhiều người hâm mộ thấy xót xa cho anh.

Màn trình diễn phá kỷ lục thế giới mang lại vinh quang cho anh em Quốc Cơ, Quốc Nghiệp, nhưng sau đó là... cơn đau. Ảnh: T.L
Cuối năm 2016, nhiều người còn nhớ màn trình diễn ấn tượng giúp Quốc Cơ, Quốc Nghiệp phá kỷ lục thế giới. Quốc Nghiệp nâng Quốc Cơ (chồng đầu) đi hết 90 bậc thang của Nhà thờ Chính toà Girona, Tây Ban Nha trong vòng 52 giây. Tuy nhiên, tai nạn vẹo đốt sống cổ có nguy cơ khiến anh phải ngừng biểu diễn bất cứ lúc nào.

Mới đây, trong chương trình Ghế không tựa, Thanh Vân Hugo đã khiến khán giả vô cùng bàng hoàng và xúc động khi nghe chia sẻ về những khó khăn của cô, trong đó có việc một mắt đã bị hỏng hoàn toàn và nữ MC cũng đang mất dần giọng nói.

Thanh Vân cho biết, mặc dù đã được bác sĩ cảnh báo, song do chủ quan và cũng quá yêu nghề, suốt 14 năm qua cô vẫn làm công việc MC. Trong lần tái khám gần đây, cô bị chẩn đoán sẽ mất đi giọng nói nếu như vẫn tiếp tục làm nghề MC. Cô bị nhược thị và một bên mắt không nhìn thấy gì nữa mà không có cách nào chữa trị được.

Thời gian tới, Thanh Vân Hugo sẽ phải từ giã công việc MC để tìm một công việc khác phù hợp, không phải nói nhiều, đọc nhiều như bây giờ. Đặc biệt, người đẹp thường xuyên lưu giữ những bức ảnh cá nhân, về khoảnh khắc cuộc sống hiện tại vì lo sợ một ngày nào đó, bản thân sẽ không thể làm được công việc yêu thích.

Có một thời gian, Đăng Khôi “mất hút” khỏi làng giải trí. Đó là 3 năm anh phải chữa bệnh suy giảm thính lực. Bác sĩ nói, vì Đăng Khôi làm việc quá sức trong môi trường có cường độ âm thanh lớn là sân khấu và phòng thu, lại bay gần 20 chuyến một tháng nên tai tích luỹ những thương tổn và đó chính là thời điểm bùng phát. May mắn là sau một thời gian chữa trị, thính lực của anh từ từ hồi phục.

Một ca sĩ khác cũng điêu đứng vì các ca phẫu thuật là Ưng Hoàng Phúc. Anh mắc căn bệnh thoát vị đĩa đệm kinh niên, dù đã trải qua 2 lần phẫu thuật vẫn không khỏi. Với người thường mắc bệnh đã khổ, song với ca sĩ, phải tập luyện, vận động mạnh, nhảy nhót liên tục, đi lại nhiều... nên sức khỏe của anh lại càng bị ảnh hưởng, bệnh ngày càng nặng.

Ca sĩ Ánh Tuyết cũng lao đao vì 7 lần mổ thoát vị đĩa đệm nhưng vẫn không đỡ hẳn. Cho đến nay, chị vẫn đau lưng khi di chuyển nhiều.

Đến tai nạn nghề nghiệp

Ngoài ra, cũng còn phải kể đến không biết bao nhiêu trường hợp mà trong đó, diễn viên, người mẫu, ca sĩ phải đối mặt với tai nạn khi đang tác nghiệp ở phim trường hoặc trên sân khấu.

Các nghệ sĩ xiếc như Quốc Nghiệp gặp nhiều bất trắc hơn cả. Nghệ sĩ Tuyết Hoàn gắn bó với ngành xiếc gần 20 năm với môn nghệ thuật nhào lộn trên cao, bị ngã là chuyện... thường ngày. Nặng nhất là có lần đang diễn môn đu dây trên không, do sơ ý trượt chân, chị ngã xuống đất và bị gãy tay.

Cũng như nghệ sĩ Tuyết Hoàn, nghệ sĩ xiếc Đức Đào gắn bó nghề chục năm. Trong một lần huấn luyện gấu xiếc, anh từng bị con gấu to nhất đàn tấn công khiến cánh tay trái bị giập nát phải vào cấp cứu. Sau đó cánh tay cứ thế teo đi.

Nghệ sĩ Thu Thảo từng là diễn viên nhào lộn trên không và trong một lần đang tập môn đu chuẩn bị cho liên hoan xiếc quốc tế thì bị ngã rạn mấy chiếc xương sườn.

Không chỉ ngành xiếc, ngành điện ảnh cũng gây tiềm ẩn tai nạn cho các nghệ sĩ. Đang quay phim Kế hoạch 99, Lý Hùng gặp sự cố khi đang phi thân lên nóc xe, đã phải khâu tới 12 mũi. Tuy vậy, trước khi mọi người biết anh bị thương, Lý Hùng vẫn cố gắng nén đau diễn cho xong rồi mới đi cấp cứu.

Đáng sợ hơn, Nguyễn Giàu, diễn viên phim “Hùng Ali và Sáu Lóc Cóc” đã qua đời khi bị ngã từ lầu 1 xuống đất trên trường quay phim dẫn tới thương nặng.

Trong khi tham gia đóng phim “Dòng máu anh hùng” do hãng phim Chánh Phương sản xuất, diễn viên Lê Quang bị đạn lửa phụt vào mắt gây chấn thương.

Còn diễn viên Trương Minh Cường đã bị bạn diễn không may đá gãy tay, phải đi bó bột. Trong một cảnh quay “Sứ mạng sinh tử”, anh còn bị kính đâm vào mặt và tay khiến máu tuôn xối xả.

Những câu chuyện trên cũng cho thấy nghệ sĩ phải đối mặt với nhiều tai nạn bất trắc và họ đã cống hiến những khoảnh khắc đẹp nhất trên màn ảnh, sân khấu; còn phía sau hào quang đôi khi lại là những nhọc nhằn, cay đắng và nỗi đau không tên.

Vấn đề an toàn lao động với nghệ sĩ chưa được chú trọng ở các đoàn xiếc, đoàn phim và đặc biệt, việc mua bảo hiểm tai nạn cho diễn viên thường bị ngó lơ, để khi sự cố xảy ra, tất cả lại tùy thuộc vào “lương tâm nhà sản xuất”...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn