MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Sing my song tuần nào cũng bị tố đạo nhạc

L.Phương LDO | 02/01/2017 12:18
Thí sinh Sing my song mới nhất dính nghi án đạo nhạc là hot boy 16 tuổi Đoàn Thế Lân với ca khúc "Giờ anh đã yêu" vừa biểu diễn tối 1.1.2017 đã bị cư dân mạng cho rằng đạo nhạc bài "You're so fine" của nhóm nhạc Hàn Quốc CN Blue.
Đoàn Thế Lân đã mang đến Vòng tranh đấu – Sing my song phát sóng ngày đầu tiên của năm mới 2017 bài hát “Giờ anh đã yêu” kể về mối tình tuổi học trò trong sáng với giai điệu vui tươi, trẻ trung.
Bài hát này khiến HLV Lê Minh Sơn phải chạy lên sân khấu để thể hiện sự mến mộ đối với anh chàng: “Thật không thể tin rằng tôi đang hưởng thụ một tiết mục đầy lãng mạn làm tôi sung sướng thế này”. HLV Đức Trí thì khẳng định cho rằng Thế Lân sẽ nhanh chóng trở thành “Hoàng tử mới trong âm nhạc”. Hội đồng chuyên môn cũng hết lời khen ngợi và dành cho Thế Lân số điểm gần như tuyệt đối 30/31.

Nghe "Giờ anh đã yêu" của Đoàn Thế Lân:

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng sự giống nhau giữa hai bài hát của Thế Lân và CN Blue chỉ là sự trùng hợp và khán giả đang quá khắt khe, vội vàng cho rằng Thế Lân đạo nhạc.
Thế Lân là cái tên mới nhất dính nghi án đạo nhạc ở Sing my song. Đầu tiên là Đào Bá Lộc với ca khúc “Goodbye My Love” được cho là phiên bản tiếng Việt của hit “Sứ thanh hoa” của Châu Kiệt Luân với giai điệu gần như tương đồng.
Trương Thảo Nhi trở thành cái tên bị nghi vấn thứ hai khi “Tự sự tuổi 25” bị cho là sao chép hit "Ngựa hoang biết bay" của Dương Khỏa Nhi - thí sinh Sing my song Trung Quốc mùa thứ 2.
Cao Bá Hưng – Cháu nội đời thứ 7 của nhà thơ Cao Bá Quát gây sốt với “Tương tư” trong tập 5 Sing my song cũng bị nhiều khán giả cho rằng có nhiều nét giống với “Anh không xứng” của Châu Kiệt Luân.
"Hiện tượng Sing my song" Lê Thiện Hiếu thì bị ca sĩ Thái Quang The Voice 2013 tố sử dụng nhạc độc quyền của anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn