MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Sẽ có một cây câù đi bộ vượt Hộ Thành hào lên Thượng thành của Kinh thành Huế ở vị trí này. Ảnh: Tường Minh

Thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ qua Hộ Thành hào: Khuyến cáo không sao chép

Tường Minh LDO | 03/04/2023 17:44

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế khuyến cáo thí sinh không sao chép khi tham gia cuộc thi ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng Thành.

Ngày 3.4, Ban tổ chức cuộc thi "Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng Thành" do Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế phối hợp với UBND thành phố Huế tổ chức phát thông báo gợi ý các tiêu chí thiết kế phù hợp để thí sinh kịp hoàn thiện sản phẩm với chất lượng tốt nhất và gửi dự thi trước khi cuộc thi hết hạn đăng ký vào ngày 20.4.

Theo đó, Ban tổ chức cuộc thi cho biết tiêu chí đầu tiên để đánh giá các thiết kế dự thi là yếu tố hoàn thiện, hoàn chỉnh của sản phẩm. Đặc biệt, trước khi tạo ra một thiết kế ấn tượng, các thí sinh cần sáng tạo, không sao chép. Đây là điểm mà thí sinh chưa có kinh nghiệm thực chiến nên lưu tâm.

Thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng Thành cần phù hợp với không gian di sản, đảm bảo tuân thủ Luật Di Sản Văn Hoá; Kiến tạo hình ảnh khác biệt cho đô thị trong bối cảnh toàn cầu hoá.

Tính ứng dụng cao là một trong những yếu tố cốt lõi của thiết kế dựa trên di sản, chú trọng tính khả thi trong triển khai thực tiễn, tạo một hệ sinh thái mang tính cộng đồng, hỗ trợ cho một số hoạt động văn hoá, kinh doanh theo hướng sáng tạo.

Thiết kế phải đáp ứng yếu tố thẩm mỹ với bố cục tốt, đảm bảo các yếu tố thị giác. Bên cạnh đó, cần ý tưởng và giải pháp độc đáo nhằm tạo dựng được không gian sáng tạo ấn tượng, xứng đáng là nơi khơi nguồn cảm xúc, tạo động lực đổi mới, phát huy tư duy sáng tạo.

Sử dụng vật liệu địa phương, ứng dụng công nghệ mới để phát huy tính hợp lý và thông minh.

Như Lao Động đã thông tin: Trung tâm Bảo tồn di tích Cố đô Huế tổ chức cuộc thi “Ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt qua Hộ Thành hào nối Thượng thành” ở vị trí từ trục đường Trần Huy Liệu, vượt qua Hộ Thành Hào nối Thượng Thành.

Theo ông Hoàng Việt Trung, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, ý tưởng thiết kế cầu đi bộ vượt Hộ Thành hào nhằm giải quyết thực trạng: Lượng phương tiện giao thông, du khách đến Huế tham quan, du lịch ngày càng tăng, trong khi hạ tầng giao thông đô thị chưa đáp ứng, dẫn đến tình trạng ùn tắc giao thông, gây mất an toàn, ảnh hưởng đến việc phát triển kinh tế và hoạt động du lịch, đặc biệt đối với khu vực Đại Nội và vùng phụ cận. 

Đối tượng dự thi là các tổ chức và cá nhân; sinh viên đang học tập trong lĩnh vực kiến trúc, sáng tạo, mỹ thuật trong và ngoài nước. Hạn cuối nộp bài thi là ngày 20.4.2023.

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế sẽ trao bằng chứng nhận và một giải nhất trị giá: 30 triệu đồng; giải nhì trị giá 20 triệu đồng; 2 giải ba, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng. Ngoài ra còn có 1 giải bình chọn dành cho các tác phẩm được cộng đồng yêu thích và bình chọn nhiều nhất trị giá 5 triệu đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn