MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Từ 12 con giáp khỏa thân đến công trình trái phép tại Tràng An: Lỗi thuộc về ai?

Nguyên Linh LDO | 30/03/2018 12:30
Từ những ồn ào tượng 12 con giáp khỏa thân tới 900 bậc thang xây dựng trái phép tại di tích Tràng An, có lẽ đã đến lúc nhìn nhận thẳng thắn về công tác quản lý trong lĩnh vực văn hóa.

12 con giáp khỏa thân và 900 bậc thang trái phép

Những ngày gần đây, tượng 12 con giáp khỏa thân tại Khu du lịch Hòn Dáu khiến dư luận xôn xao bởi sự phản cảm và thô tục. Ông Hoàng Văn Thiềng, Chủ tịch HĐQT Khu du lịch, khẳng định những bức tượng đã được trưng bày cách đây 10 năm và được sự cho phép của các cơ quan chức năng.

Trao đổi về điều này, Sở Văn hóa Thể thao Hải Phòng cho rằng trách nhiệm thuộc về Sở Du lịch, Sở Du lịch lại cho rằng cần phải kiểm tra mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Và cuối cùng, sau khi được che chắn đủ kiểu bằng quần bơi, lá cây nhựa,... 12 con giáp khỏa thân đã nhận được lệnh "quây lại để chờ đánh giá mỹ thuật". 

Vườn tượng 12 con giáp khỏa thân.

Bên cạnh 12 bức tượng, một vấn đề văn hóa khác cũng gây nhiều ý kiến trái chiều đó chính công trình xây dựng trái phép tại khu di tích Tràng An với 900 bậc thang đưa du khách lên núi Cái Hạ.

Cũng tại khu vực này, Công ty Du lịch Tràng An còn mở một tuyến đường thủy tham quan hang Luồn khi chưa được cấp phép. Cho tới hiện tại, UBND tỉnh Ninh Bình đã có phương án tháo dỡ công trình sai phép.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần du lịch Tràng An đã cam kết phá dỡ công trình cầu xuyên lõi di sản UNESCO Tràng An trong ngày 30.3 tới đây. Đến thời hạn, nếu chủ đầu tư không tự tháo dỡ, UBND huyện Hoa Lư sẽ lên kế hoạch cưỡng chế.

"Một lỗ kim, con voi có thể chui lọt"

Nhìn nhận từ câu chuyện tượng 12 con giáp khỏa thân cho tới công trình trái phép tại khu di tích Tràng An cổ, có thể thấy rõ ràng trách nhiệm thuộc về các cơ quan chức năng đặc biệt về công tác quản lý nhưng cụ thể là đơn vị nào... thì không ai chịu nhận. 

Công trình trái phép xây dựng tại Tràng An.

"Tại sao phải để sai mới sửa?" là thắc mắc chung của nhiều người xoay quanh những ồn ào trong lĩnh vực văn hóa trong thời gian vừa qua. Rõ ràng, những bức tượng 12 con giáp nếu không đúng quy định khó có thể trưng bày đến 10 năm, hoặc nếu trưng bày đến 10 năm, các cơ quan chức năng vẫn không phát hiện ra?

Hay như việc xây dựng 900 bậc thang vốn không phải trong một sớm một chiều, mà phải cho đến khi đi vào hoạt động gây xôn xao các cơ quan chức năng mới bắt đầu vào cuộc, và một quá trình trao đổi các cấp mớ đưa ra các biện pháp giải quyết. Thậm chí, UNESCO phải đã "vào cuộc" trước việc xâm phạm trái phép khu di tích Tràng An khi nơi đây đã được công nhận là di sản văn hóa thế giới. 

Trao đổi với Lao Động, Giáo sư Hoàng Chương cho rằng: "Đây là những bài học trong công tác quản lý. Đối với Tràng An, một di sản của nhân loại đòi hỏi quản lý từ cấp trên cho tới cấp dưới, đòi hỏi phải quản lý một cách bài bản, chỉ cần có sơ hở về mặt quản lý sẽ giống như "một lỗ kim con voi có thể chui lọt.

Trở lại bức tượng 12 con giáp khỏa thân, để đưa ra trưng bày sẽ phải nhận được sự quản lý của nhiều người, nếu ngay từ đầu có sự quản lý chặt chẽ, biết và ngăn chặn sớm thì sẽ không thể gây xôn xao như hiện nay". 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn