MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.

Từ 14.10, nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng tạm dừng hoạt động

Nhóm PV LDO | 14/10/2019 15:49

Nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng đã bất ngờ ngừng hoạt động sau khi có thông tin sẽ bị tháo dỡ một phần. 

Sáng 14.10, tại nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng đã xuất hiện tấm biển với dòng thông báo "Tạm dừng hoạt động".

Lãnh đạo huyện Mèo Vạc cho biết hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ Panorama trên đèo Mã Pì Lèng sẽ tạm dừng từ ngày 14.10.

Nhà nghỉ trên đèo Mã Pì Lèng được “phủ xanh“. Ảnh: Nguyễn Anh Tuấn.

Theo ông Trần Quang Minh, Bí thư huyện ủy Mèo Vạc cho biết, chủ nhà nghỉ là bà Vũ Thị Ánh đã chấp nhận dừng kinh doanh theo yêu cầu từ phía chính quyền.

Nhà nghỉ Panorama sẽ tạm dừng kinh doanh cà phê cũng như các hoạt động cho thuê phòng nghỉ. Tuy nhiên, du khách vẫn có thể dừng chân tại đây để ngắm cảnh. 

Thời gian tạm dừng hoạt động của nhà nghỉ Panorama sẽ bắt đầu từ ngày 14.10 cho đến khi Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang đưa ra phương án xử lý.

Đến nay, tỉnh Hà Giang vẫn chưa đưa ra phương án xử lý cuối cùng là có dỡ bỏ 6 tầng như đề xuất từ Sở Xây dựng Hà Giang hay không. 

Trước đó, ngày 12.10, nhà nghỉ Panorama đã bất ngờ được "phủ xanh" toàn bộ công trình. Ngày 8.10, Sở Xây dựng Hà Giang đề xuất phương án xử lý đối với cơ sở sai phạm trên đèo Mã Pì Lèng là phá dỡ 6 tầng giật cấp theo sườn đèo xuống phía sông Nho Quế, cải tạo phần còn lại gồm 1 tầng âm, 1 tầng nổi và 1 tum làm điểm dừng chân ngắm cảnh.

Ngày 10.10, Cục Di sản văn hóa (Bộ VHTTDL) đã họp để thống nhất quan điểm xử lý với công trình này.

Tuy nhiên, đại diện Cục Di sản văn hóa cho hay hiện cục đang xin ý kiến từ Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nên chưa có phát biểu chính thức.

Nhà nghỉ Mã Pì Lèng Panorama gồm 7 tầng với kết cấu bê tông cốt thép, được xây trên đèo Mã Pì Lèng từ năm 2018, đưa vào sử dụng đầu 2019.  

Theo Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang, qua đo đạc thực tế, công trình có diện tích xây dựng 226 m2, diện tích sàn gần 500 m2 và gần 80 m2 sàn ngắm cảnh khung thép.

Theo báo cáo của Sở VHTTDL Hà Giang, công trình 7 tầng trên đỉnh Mã Pì Lèng không có giấy chứng nhận đầu tư, không có giấy chuyển đổi mục đích đất trồng cây sang đất thổ cư, không có giấy phép xây dựng. Điều đáng nói là, công trình này được xây dựng và đi vào hoạt động khi chưa có sự thẩm định của Bộ VHTTDL theo Luật Di sản văn hoá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn