MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Tuổi 90, nghệ sĩ Trần Hạnh được dìu tới nhận danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân

Linh Chi LDO | 29/08/2019 17:57

Ở tuổi 90, sức khoẻ đã yếu đi nhiều, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý. Cùng với Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh, Nghệ sĩ Công Lý, Nghệ sĩ Trung Anh,... cũng nhận phong tặng Nghệ sĩ nhân dân đợt này. 

Chiều 29.8, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú lần thứ 9 tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Sau 3 lần "trượt" danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ Trần Hạnh đã được người nhà dìu tới nhận danh hiệu cao quý này.

Nghệ sĩ Trần Hạnh được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao cái ôm nồng nhiệt và xúc động ngay trên sân khấu lễ trao tặng.

Chia sẻ về khoảnh khắc này, Nghệ sĩ nhân dân Trần Hạnh xúc động chia sẻ ông cảm thấy rất xúc động, vinh dự và bất ngờ khi nhận được sự động viên từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. 

Trong bài phát biểu tại lễ trao tặng, bên cạnh lời cảm ơn tới các nghệ sĩ đã góp vào sự phát triển văn hoá nghệ thuật của đất nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đặc biệt nhắc tới trường hợp của Nghệ sĩ Nhân dân Trần Hạnh. 

Nghệ sĩ Trần Hạnh nhận phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân từ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: H.H.

"Nghệ sĩ Trần Hạnh đã có chia sẻ rất sâu sắc rằng: "Tôi hạnh phúc vì được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân nhưng đó không phải mục đích của tôi, tôi đến với sân khấu vì tình yêu, vì sự đam mê. Mỗi khi được giao vai diễn nào tôi đều cố gắng làm hết sức mình để không phụ lòng của khán giả". 

"Bước sang tuổi 90, Nghệ sĩ Trần Hạnh vẫn giữ được cho mình tâm sáng lòng trong, trái tim vì nghệ thuật, vì nhân sinh. Đó thật là điều trân quý", Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói. 

Cùng chung cảm xúc hân hoan với Nghệ sĩ Trần Hạnh, nghệ sĩ cải lương Minh Vương, diễn viên Trung Anh, diễn viên Công Lý, diễn viên Thu Hà, Minh Hằng... cũng không giấu nổi niềm rạng rỡ, niềm vui và hạnh phúc khi sự cống hiến đã được nhà nước công nhận.

Chia sẻ về niềm vui nhận danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ cải lương Minh Vương cho biết: "Danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân là phần thưởng nhà nước trao tặng, phần thưởng cao quý nhất trong nghề, không có gì quý hơn. Tôi chỉ muốn nói rằng cao quý, hạnh phúc vô cùng. Minh Vương cảm ơn tất cả, cảm ơn các vị lãnh đạo, các khán giả đã ủng hộ cho Minh Vương.

Nghề nghiệp là đam mê của Minh Vương, mình còn sức khoẻ thì mình còn cống hiến lâu dài”, nghệ sĩ cải lương Minh Vương nói. 

Được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân ở độ tuổi trẻ so với những nghệ sĩ cùng trang lứa, Công Lý không giấu nổi niềm vui: "Đương nhiên tôi cảm thấy rất vui và tự hào khi những đóng góp, cống hiến của mình được nhà nước và công chúng công nhận. Đó là điều hạnh phúc đối với bất kì nghệ sĩ nào. Tôi sẽ nỗ lực và có ý thức nhiều hơn nữa trong công việc làm nghệ". 

Nghệ sĩ Công Lý và Nghệ sĩ Minh Hằng. Ảnh: T.L.

Về những ý kiến trái chiều khi được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, nghệ sĩ Công Lý cho biết anh không nghĩ ngợi quá nhiều và mọi việc đều tuỳ duyên.

Trong đợt trao, truy tặng này, có 84 Nghệ sĩ nhân dân và 307 Nghệ sĩ ưu tú được Chủ tịch nước ký Quyết định phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước lần thứ 9, thuộc 09 dân tộc anh em: Kinh, Thái, Mường, Tày, Nùng, H’Mông, Ê Đê, Jơ Rai, Khmer.

Trong đó, nghệ sĩ nam cao tuổi nhất - sinh năm 1927 (92 tuổi) là nghệ sĩ Đường Tuấn Ba, nhà quay phim Hãng phim Giải phóng, nay là Công ty Cổ phần phim Giải phóng thuộc Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch. Nghệ sĩ nữ cao tuổi nhất - sinh năm 1931 (88 tuổi) là nghệ sĩ Phó Thị Đức (Kim Đức), nguyên diễn viên hát, Đài Tiếng nói Việt Nam thuộc lĩnh vực Âm nhạc được trao danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn