MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công trình trái phép tại Tràng An.

Vẫn đang thanh tra các cá nhân, đơn vị liên quan đến công trình xây dựng trái phép ở Tràng An

Đào Bích LDO | 16/03/2018 19:42
“Sai phạm của công trình xây dựng ở Tràng An thì đã quá rõ. Tuy nhiên vẫn phải chờ quá trình thanh tra mới có kết luận cụ thể”, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết.

Sau những phản ánh của báo chí về công trình xây dựng trái phép trong di sản Tràng An, đến nay, điều nhiều người quan tâm là những sai phạm của các cá nhân, đơn vị liên quan sẽ được xử lý như thế nào. Hơn một tuần, kể từ sau ngày UBND tỉnh Ninh Bình công bố quyết định thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra toàn diện công trình “khủng” này, đến nay, công tác phá dỡ vẫn chưa có thêm bất cứ thông tin nào.

Trao đổi với Lao Động, ông Đinh Chung Phụng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho rằng, muốn có kết luận phải chờ công tác thanh tra. “Hiện tại, quá trình thanh tra vẫn đang diễn ra. Sai phạm của công trình trái phép ở di sản thì đã rõ. Nhưng kết luận về các cá nhân, đơn vị liên quan cần chờ thêm thời gian”, ông Phụng cho biết.

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, GS Nguyễn Chí Bền cho hay, sai phạm tại Tràng An là một sự việc đau lòng trong công tác bảo vệ và giữ gìn di sản. Ông cũng cho rằng, việc phá dỡ công trình xây dựng khổng lồ với hơn 2000 bậc thang dài hơn 1km, dù bằng phương pháp nào cũng sẽ làm ảnh hưởng đến di sản thiên nhiên. Đây là bài học về công tác quản lý của chính quyền địa phương. GS Nguyễn Chí Bền nhấn mạnh, bên cạnh việc phá bỏ công trình trái phép, cần quyết liệt làm rõ trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị liên quan đến những sai phạm này.

 Việc phá dỡ công trình sai phạm đặt ra nhiều thách thức.

Trước đó, bên lề một cuộc hội nghị về du lịch, bà Phạm Thị Thanh Hường, Trưởng ban Văn hóa của tổ chức UNESCO Việt Nam cũng đánh giá, ý thức giữ gìn di sản của Việt Nam đang thực sự có vấn đề. “Chúng ta cố gắng để được UNESCO công nhận di sản, nhưng khi được công nhận lại không có ý thức giữ gìn”, bà Hường nói.

Đại diện UNESCO Việt Nam cho rằng, sự việc xảy ra tại Tràng An là bài học lớn, đặt ra những thách thức cho cấp quản lý trung ương. Bởi thực tế, chính quyền địa phương đang có thái độ “làm ngơ” trước những sai phạm tại di sản Tràng An.

“Việc quản lý di sản là có cả một hệ thống giống như trong hồ sơ đã được đệ trình lên UNESCO. Trong đó, Việt Nam đã cam kết với UNESCO là có đầy đủ hệ thống pháp luật và cơ cấu quản lý để chứng minh có thể bảo vệ được di sản. Thế nhưng, thực tế chúng ta đã làm ngơ để việc đó diễn ra. Đây rõ ràng là nhận thức của những người có trách nhiệm”, bà Hường khẳng định.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn