MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Kỷ luật trưởng phòng Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai khống giá kỷ vật chiến tranh.

Vì sao chưa kỷ luật cán bộ Bảo tàng Khánh Hòa khai khống giá kỷ vật?

Hữu Long LDO | 07/06/2022 18:06

Khánh Hòa - Lãnh đạo Bảo tàng tỉnh đang đợi ngành văn hóa công bố kết luận thanh tra trước khi ra quyết định kỷ luật đối với Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm. Vị trưởng phòng này bị tố cáo với các dấu hiệu sai phạm khi mua sắm kỷ vật chiến tranh.

Chiều 7.6, ông Nguyễn Thanh Phong – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa cho biết, đang đợi Sở Văn hóa, Thể thao công bố kết luận thanh tra về việc kiểm kê tài sản là hiện vật được mua sắm, sưu tầm do Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa đang quản lý.

“Dự kiến trong tuần nay, Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao sẽ công bố kết luận thanh tra. Từ cơ sở của kết luận thanh tra, chúng tôi sẽ có hình thức kỷ luật phù hợp đối với những cá nhân liên quan, trong đó có trường hợp ông Mai Ngọc Đa - Trưởng phòng nghiên cứu sưu tầm Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa” – ông Nguyễn Thanh Phong thông tin.

Trước đó vào ngày 2.6, ông Nguyễn Thanh Hà – Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao đã ký văn bản gửi các cơ quan báo chí liên quan đến sự việc ông Mai Ngọc Đa có dấu hiệu sai phạm khi mua sắm kỷ vật chiến tranh.

Trong văn bản gửi đi, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao cho biết đã giao Giám đốc Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa thực hiện quy trình xử lý kỷ luật viên chức đối với ông Mai Ngọc Đa.

Tuy nhiên, đến nay đã 5 ngày trôi qua, Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa vẫn chưa xem xét kỷ luật đối với ông Đa với lý do vì phải đợi kết luận thanh tra việc kiểm kê tài sản là hiện vật được mua sắm, sưu tầm.

Kỷ vật trao tặng nhưng lại được bảo tàng kê giá 650.000 đồng/kỷ vật.

Như Báo Lao Động đưa tin, trong quá trình công tác, ông Mai Ngọc Đa bị tố cáo có dấu hiệu làm giả hồ sơ, khai khống giá trị kỷ vật chiến tranh dù trước đó những món đồ này được họ ủng hộ miễn phí cho bảo tàng.

Cụ thể vào cuối năm 2021, ông Mai Ngọc Đa ký văn bản danh sách kỷ vật kháng chiến chống Mỹ dự kiến sưu tầm. Trong danh sách này có nhiều bằng khen trong kháng chiến chống Mỹ và một số giấy tờ quan trọng khác của một số cựu binh sống ở Khánh Hòa.

Sau khi nhận kỷ vật, cán bộ Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa khai giá mỗi hiện vật là 650.000 đồng; thương thảo giá trị hiện vật còn 500.000 đồng. Trong danh sách này có tổng 52 hiện vật với giá trị 71 triệu đồng...

Tuy nhiên, trong thực tế, các cựu binh hiến tặng cổ vật miễn phí, không lấy tiền bạc. Danh sách này sau đó được trình lên Hội đồng thẩm định của Bảo tàng và đều bị bác bỏ.

Bảo tàng tỉnh Khánh Hòa.

Sau khi Sở VHTT tổ chức thanh tra đã xác định, ông Mai Ngọc Đa có hành vi lập danh sách hiện vật dự kiến sưu tầm là kỷ vật kháng chiến chống Mỹ được hiến tặng để đề xuất Hội đồng khoa học Bảo tàng tỉnh thẩm định, xét duyệt để mua.

Việc này là không đúng với quy định nên Hội đồng khoa học không xét duyệt việc mua hiện vật theo đề nghị của ông Đa.


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn