Cho đến thời điểm này thì giá ấn vàng triều Nguyễn trên Trung tâm đấu giá Drouot cũng như hãng đấu giá Millon đều đứng yên ở mức khởi điểm là từ 2-3 triệu Euro.
Tương tự là chiếc bát bằng vàng thời Khải Định, cũng đang đứng yên ở mức 20 -25 ngàn Euro.
Hay kim bài bằng vàng quý hiếm thời vua Duy Tân cũng tạm dừng ở mức khởi điểm là từ 6-8 ngàn Euro.
Điều này không giống với chiếc mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình hồi tháng 10.2011, cũng tại một phiên đấu giá tương tự ở Tây Ban Nha.
Từ giá khởi điểm cho chiếc mũ quan là 500-600 Euro, chỉ sau hơn 3 ngày kể từ khi thông tin được công bố, đã có người đặt 40.000 Euro, gấp 80 lần giá khởi điểm chiếc mũ.
Chưa hết, giá của chiếc mũ quan triều Nguyễn này bất ngờ có người trả lên đến... 70.000 Euro - một mức giá gây choáng váng giới đấu giá.
Ly giải điều này, một nhà sưu tập cổ vật ở Việt Nam (xin giấu tên), từng tham gia đấu giá mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình hồi tháng 10 năm ngoái cho biết: Sở dĩ giá mũ quan triều Nguyễn và áo Nhật Bình nhảy liên tục trước phiên đấu giá là do lúc đó có sự mồi giá của một số người tham gia. Đó là phiên đấu giá không đặt cọc nên ai cũng có thể vào đặt giá và giá chỉ bị từ chối khi sàn đấu xác minh số tiền trong tải khoản người tham gia.
Còn với chiếc ấn vàng triều Nguyễn Hoàng đế chi bảo, chiếc chén vàng thời Khải Định và kim bài bằng vàng thời Duy Tân, do sàn đấu giá buộc người tham gia phải đặt cọc 10% giá khởi điểm (không trúng sẽ hoàn lại) nên thời điểm này không ai dám vào làm giá vì số tiền cọc quá lớn.
Và giá của những cổ vật này sẽ thay đổi khi phiến đấu chính thức mở cửa vào ngày 31.10 tới đây theo giờ Paris.
This browser does not support the video element.
"Trước đây, thường các sàn đấu giá không bắt người đấu phải cọc tiền. Tuy nhiên thời gian gần đây, do có người Châu Á và Việt Nam đấu cho đã rồi bỏ, phá phách lung tung nên giờ các sàn đấu giá họ bắt phải đặt cọc hết, càng là người Việt Nam càng phải cọc", nhà sưu tập cổ vật giấu tên nói.