MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Vĩnh biệt nhà thơ “Em ơi Hà Nội phố”

M.T LDO | 17/07/2019 11:23

Nhà thơ Phan Vũ từ trần sáng 17.7 ở Thành phố Hồ Chí Minh vì tuổi già sức yếu, hưởng thọ 94 tuổi.

Phan Vũ sinh năm 1926 tại Hải Phòng. Ông là nhà thơ, nhà văn, tác giả kịch bản, đạo diễn sân khấu và đạo diễn điện ảnh.

Ngoài tác phẩm "Em ơi Hà Nội phố" được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc, Phan Vũ còn là tác giả phần lời bài hát: "Tình ca cho em" của nhạc sĩ Nguyễn Nam.

  Nhà thơ Phan Vũ.

Nhà thơ, nghệ sĩ Phan Vũ có một số tác phẩm gây tiếng vang như phim: "Người không mang họ", "Bí mật thành phố cấm", "Như một huyền thoại, kịch: Lửa cháy lên rồi" (Giải thưởng Văn học năm 1955), "Thanh gươm và Bà mẹ", "Dòng sông âm vang", "Ngọn lửa thành đồng".

Đầu thập kỷ 1990, Phan Vũ chuyển qua vẽ tranh, ông đã có một số triển lãm chung và riêng tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

Ở tuổi ngoài 90, Phan Vũ vẫn miệt mài làm việc. Tháng 4 năm ngoái, nhà thơ ra mắt tuyển tập "Ta còn em", gồm hai phần. Phần đầu là trọn vẹn bài "Em ơi, Hà Nội phố" với 24 khổ, 443 câu thơ, trong có 21 câu được nhạc sĩ Phú Quang phổ nhạc. Phan Vũ chia sẻ: "Cụm từ ta còn em trong từng đoạn là những hoài niệm yêu thương của tôi về Hà Nội mà đôi lần khi cần nương tựa, an ủi, tôi lại tìm về". Đó cũng chính là lý do "Ta còn em" được chọn làm nhan đề cho tuyển tập.

Tháng 7.2018, ông mở triển lãm tranh "Em ơi, Hà Nội phố" tại thành phố Hồ Chí Minh, trưng bày 25 tác phẩm sơn dầu. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn