MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Vẻ đẹp hùng vĩ của làng chài Vung Viêng, Vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Vịnh Hạ Long trong mắt bạn bè thế giới

huyền chi LDO | 07/11/2023 09:16

Vịnh Hạ Long là một trong những điểm đến du lịch nổi tiếng của Việt Nam và khu vực, được UNESCO và nhiều chuyên trang du lịch uy tín đánh giá cao.

Vịnh Hạ Long không chỉ nổi tiếng bởi vẻ đẹp diễm lệ, hoành tráng của biển đảo mà còn là một bảo tàng địa chất khổng lồ, nơi ngưng đọng những dấu tích quan trọng của quá trình hình thành, vận động, phát triển của địa hình vỏ trái đất khu vực này.

Ngày 2.12.2000, Vịnh Hạ Long đã vinh dự được UNESCO công nhận là Di sản tự nhiên thế giới lần thứ 2 bởi giá trị ngoại hạng toàn cầu về địa chất địa mạo.

Cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ

Vịnh Hạ Long là địa danh được các tờ báo uy tín, chuyên trang du lịch lựa chọn là điểm đến hấp dẫn của khu vực Đông Nam Á và châu Á.

Năm 2023, tạp chí Mỹ Travel + Leisure đánh giá vịnh Hạ Long xứng đáng là thánh địa du lịch châu Á, một trong bốn nơi ngắm bình minh, hoàng hôn đẹp nhất châu lục.

"Vịnh Hạ Long, di sản được UNESCO công nhận, có hơn 2.000 đảo đá vôi lớn nhỏ, xứng đáng với tên gọi thánh địa du lịch châu Á", tạp chí này viết.

Đầu tháng 10 vừa qua, tạp chí Forbes đã bình chọn Vịnh Hạ Long là một trong 24 điểm du lịch đáng đến trong năm 2024. Bài viết khen ngợi cảnh quan vịnh Hạ Long: "Nơi đây sở hữu một trong những hệ sinh thái và hình thành địa chất độc đáo nhất trên thế giới. Rất ít địa điểm có sự kết hợp giữa vẻ đẹp tự nhiên, sự phong phú của các hoạt động ngoài trời, thực phẩm tươi sống, sự yên tĩnh và khả năng tiếp cận như vậy".

Tạp chí du lịch hàng đầu của Anh Wanderlust cũng gọi tên vịnh Hạ Long ở vị trí đầu tiên trong danh sách di sản ấn tượng nhất được UNESCO công nhận trong khu vực Đông Nam Á.

"Những cột đá vôi này không chỉ có ở Việt Nam, nhưng không nơi nào trên trái đất đạt quy mô ấn tượng đến vậy. Khoảng 1.600 cột đá vôi nhô lên vùng biển vịnh Bắc Bộ, tạo nên những hòn đảo cao chót vót chỉ có các loài chim sinh sống”, tạp chí mô tả.

Năm 2022, chuyên trang du lịch Canada, The Travel, bình chọn 10 điểm đến đẹp nhất thế giới, trong đó vịnh Hạ Long xếp vị trí thứ 5. Tạp chí ấn tượng bởi các đảo không có người ở, giữ được nét hoang sơ, cảnh quan kỳ bí như được che bởi lớp sương mù.

Trong khi đó, ông Monreo Bartolani, làm việc tại Hãng hàng không Avianca - Italia nói: “Cảnh quan của Vịnh Hạ Long đẹp nhưng vẫn giữ được vẻ hoang sơ nhất định. Đây là điều mà rất nhiều người châu Âu muốn khám phá. Tạo hoá đã quá ưu ái các bạn khi ban tặng cho Quảng Ninh, Việt Nam một danh thắng tuyệt vời đến như thế.

Các bạn cần có những chiến lược phát triển du lịch Vịnh Hạ Long theo hướng bền vững. Làm sao để vừa phát triển du lịch vừa bảo tồn, giữ gìn được vẻ đẹp nguyên sơ, thanh bình vốn có của kỳ quan".

Không chỉ được khách du lịch yêu thích, vịnh Hạ Long còn được các nhà làm phim Hollywood quan tâm, lựa chọn làm bối cảnh quay phim.

Năm 2023, hình ảnh Vịnh Hạ Long đã xuất hiện đầy ấn tượng trong phim "The Creator" (Kẻ kiến tạo) của đạo diễn Gareth Edwards, với mức đầu tư phim lên đến 80 triệu USD.

Trước đó, năm 2017, bộ phim “Kong: Skull Island” (Kong: Đảo Đầu lâu) do đạo diễn Vogt - Roberts thực hiện với nhiều cảnh quay tuyệt đẹp về vịnh Hạ Long đã được công chiếu tại các rạp chiếu phim trên toàn cầu.

Trong phim, vịnh Hạ Long hiện lên thật ấn tượng, hoành tráng với hệ thống đảo đá trùng trùng điệp điệp, nhấp nhô trên mặt biển trong xanh.

Sau đó, đạo diễn Jordan Vogt - Roberts được bổ nhiệm làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Ông nhiều lần quay trở lại Việt Nam và bày tỏ tình cảm sâu sắc dành cho đất nước hình chữ S.

Năm 2015, vịnh Hạ Long từng xuất hiện đầy huyền ảo, đẹp như cổ tích trong bộ phim “Pan và vùng đất Neverland” do Hollywood đầu tư sản xuất.

Địa danh này cũng được lựa chọn làm bối cảnh cho phim “Đông Dương” (Indochine) của đạo diễn người Pháp Régis Wargnier, công chiếu lần đầu năm 1992.

Với tình tiết hấp dẫn, cảnh quay đẹp, nên thơ, “Đông Dương” đã được trao giải “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc” tại Lễ trao giải Oscar lần thứ 65.

Hòn Trống Mái - biểu tượng của vịnh Hạ Long. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cảnh báo ô nhiễm môi trường

Tuy nhiên, SCMP nhận định, sự phát triển nhanh chóng của thành phố Hạ Long, nơi hiện sở hữu công viên giải trí, cáp treo, hàng loạt khách sạn sang trọng và cả nghìn ngôi nhà mới xây - đã hủy hoại nghiêm trọng hệ sinh thái nơi đây.

Nhà báo Mercedes Hutton nhận định rằng những công trình này có thể đặt Hạ Long vào nguy cơ quá tải khách du lịch, trong khi một số vấn đề vốn đang tồn tại ở kỳ quan thiên nhiên này, điển hình là ô nhiễm môi trường.

Các nhà bảo tồn ước tính, ban đầu có khoảng 234 loại san hô sống ở vịnh. Nhưng hiện nay con số chỉ còn khoảng một nửa. Nhưng trên hết, nhựa, rác thải vẫn đang là mối quan tâm lớn.

Thực chất, từ năm 2012, nhà báo du lịch Mary O’Brien đã viết trên Traveller về bức tranh thực tế ở Hạ Long: "Tới vịnh, đột nhiên thuyền của chúng tôi bị vô số tàu chở hàng vây quanh. Những bãi biển gần bến cảng thường ngập rác, và một số website du lịch cũng ghi nhận phàn nàn của du khách về môi trường".

Cho dù liên tục có những biện pháp siết chặt về quản lý nhưng đây vẫn đang là một trong những nguồn gây ô nhiễm lớn đối với Vịnh Hạ Long, vốn đã được UNESCO, IUCN (Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế) cảnh báo từ lâu.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn