Đền Trần tại Thanh Hóa được biết đến là ngôi đền thờ Nhân Vũ Hưng Đạo Đại Vương lớn nhất tỉnh. Hiện nay đền vẫn còn lưu giữ khá nguyên vẹn nhiều di vật, hiện vật cổ. Vào năm 1996, đền được công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia. Từ năm 2010 đến nay, lễ khai ấn và phát ấn được diễn ra tại đây.
Đêm khai ấn (đêm 14, rạng sáng ngày 15 tháng Giêng Âm lịch) có sự tham gia của đông đảo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Hà Trung, các huyện lân cận cùng hàng nghìn người dân trong và ngoài tỉnh.
Tại lễ hội năm nay, với số lượng du khách đổ về đây tăng đột biến, UBND huyện Hà Trung đã chỉ đạo chính quyền xã Hà Dương phối hợp cùng các phòng ban, công an huyện tăng cường đảm bảo an ninh lễ hội, bến bãi, đón tiếp khách mời và phát ấn.
Để đáp ứng đủ lượng ấn phát cho người dân địa phương, khách hành hương, năm nay, Ban tổ chức đã chuẩn bị khoảng 10.000 chiếc ấn trên cùng một phôi, để tại khu điện chính và được lực lượng bảo vệ chốt chặn, tránh tình trạng chen lấn, xô đẩy như mọi năm.
Ngoài những quan khách, du khách trong tỉnh Thanh Hóa, lễ hội đền Trần tại Hà Trung còn chào đón nhiều khách hành hương từ các tỉnh như Nghệ An, Ninh Bình.
Du khách đến đây, ngoài việc dâng hương, tỏ lòng thành kính đến công lao của vị danh tướng lẫy lừng Trần Hưng Đạo, đây cũng là dịp người đến xin ấn đền Trần, cầu mong cho một năm mới gặp nhiều may mắn, mùa màng tốt tươi.
Một số hình ảnh tại lễ khai ấn đền Trần tại Thanh Hóa: